Một ngày phá 2 vụ án ma túy

.

Ngày 16-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Võ Ngọc Anh (SN 1974, trú Quế Ninh, Nông Sơn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi “vận chuyển trái phép các chất ma túy”.

Đối tượng Võ Ngọc Anh cùng tang vật.
Đối tượng Võ Ngọc Anh cùng tang vật.

Theo Công an quận Liên Chiểu, đầu tháng 4-2018, lực lượng trinh sát theo dõi nắm tình hình và phát hiện Võ Ngọc Anh từ Thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên ra Đà Nẵng giao du với các đối tượng mua bán ma túy.

Ngày 12-4, Đội cảnh sát ma túy Công an quận Liên Chiểu xác lập chuyên án để đấu tranh. Đến 10 giờ 45 ngày 15-4, nhận nguồn tin Võ Ngọc Anh đón ô-tô từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Bến xe Trung tâm thành phố Đà Nẵng nên các trinh sát tiến hành mật phục và ập vào bắt giữ đối tượng. Tang vật thu giữ trong người Anh gồm 50 gam ma túy đá cùng một số tang vật khác.

* Lúc 20 giờ ngày 15-4, tại tổ 68, phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), Đội Cảnh sát ma túy Công an quận Liên Chiểu phối hợp với Công an phường Hòa Minh bắt quả tang Nguyễn Hữu Khôi (SN 1984, trú phường Hòa Minh) đang tàng trữ 5 gói ma túy đá trong người. Tại cơ quan Công an, Khôi khai nhận số ma túy nói trên mua của một đối tượng tên H. tại khu vực ngã tư Phước Tường để đem về sử dụng.

Được biết, Khôi có nhiều tiền án, tiền sự. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Liên Chiểu đang tiến hành tạm giữ hình sự đối với Khôi về hành vi “tàng trữ trái phép các chất ma túy”.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.
.