Lừa đảo, lãnh 12 năm tù

.

Sau một ngày xét xử, chiều 6-4, TAND thành phố tuyên phạt Nguyễn Khắc Lương (SN 1985, quê Thanh Hóa) 12 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, mặc dù không có nghề nghiệp nhưng Lương “nổ” với mọi người là có nhiều đất đai, chung cư cũng như có khả năng xin việc.

Quá trình điều tra xác định, từ tháng 6-2014 đến tháng 3-2017, bằng thủ đoạn nhận tiền đặt cọc mua bán chuyển nhượng đất, căn hộ chung cư và xin việc làm, Lương đã thực hiện 13 vụ lừa đảo, chiếm đoạt của 13 người tổng số tiền hơn 2,8 tỷ đồng.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.
.