Điều tra vụ cô gái bị chém gần đứt lìa bàn tay trong quán game

.

ĐNO - Chiều 22-4, Công an quận Sơn Trà cho biết, đang tiến hành xác minh các đối tượng có hành vi chém chị H. tại quán game R.V (phường Mân Thái, quận Sơn Trà) vào sáng cùng ngày.

Trước đó, vào sáng 22-4, chị  V.T.M.H (30 tuổi, trú quận Sơn Trà) cùng bạn đến chơi trò bắn cá tại quán game R.V (đường Trần Nhân Tông).

Đến khoảng 10 giờ 30 cùng ngày, một nhóm 3 thanh niên mang theo hung khí bất ngờ xông vào quán đuổi chém một số người chơi tại đây. Hậu quả, chị V.T.M.H. bị chém gần đứt lìa bàn tay, được người dân đưa đi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn.

Anh T.,  bạn của chị H. cho biết, khi hai người cùng chơi game thì bất ngờ 3 thanh niên dùng mã tấu xông vào quán chém. Anh T. nhanh chóng thoát ra ngoài nên chỉ bị xây xước nhẹ, còn chị H. không chạy kịp nên bị chém gần đứt lìa bàn tay. Theo ghi nhận của các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, vết thương ở bàn tay chị H. sâu và dài khoảng 17cm.

Theo gia đình nạn nhân, họ không có mâu thuẫn gì ngoài xã hội và cũng không biết gì về ba người thanh niên này. Vụ việc sau đó được gia đình của chị H. trình báo cho Cơ quan Công an quận Sơn Trà.

Theo Trung tá Nguyễn Văn Hải, Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Sơn Trà, hiện Cảnh sát hình sự đang tập trung lực lượng xác minh và truy bắt các đối tượng gây án.

AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.
.