Hơn 25 năm tù cho hai bị cáo vụ án giết người

.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 24-1, TAND thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thanh Tín (SN 1999, ngụ huyện Hòa Vang) 16 năm tù về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, Trương Minh Tuấn (SN 2000, ngụ huyện Hòa Vang) lãnh 9 tháng 16 ngày về tội “Che giấu tội phạm”.

Khoảng 20 giờ ngày 5-4-2017, tại khu vực vòng xuyến khu vực Trung tâm hành chính huyện Hòa Vang, Trần Anh T. (SN 2001, bạn của Tín) và anh Nguyễn Văn H. (SN 1998) nảy sinh mâu thuẫn. Thấy bạn bị anh H. dùng mũ bảo hiểm đánh, Tín rút con dao có sẵn trong người đâm anh H. một nhát; đồng thời, nắm áo T. kéo ra. Ngay lúc này, anh Nguyễn Phan Anh G. (SN 1997, bạn của H.) chạy đến đánh Tín. Bị đánh, Tín dùng dao đâm anh G. nhiều nhát làm anh G. phải lùi ra. Sau đó, T. chở Tín rời khỏi hiện trường. Tại đây, T. kể lại sự việc trên cho Tuấn và nhờ lấy giúp đôi dép cùng vỏ bọc dao bị đánh rơi tại hiện trường lúc gây án.

Biết Tín có hành vi giết người nhưng Tuấn không khai báo với cơ quan chức năng mà giúp đỡ tìm đồ, chở Tín đi tìm nhà nghỉ để trốn. Ngoài ra, Tuấn còn có hành vi mang hung khí gây án của Tín về nhà cất giấu. Việc làm của Tuấn đã gây khó khăn cho việc điều tra, truy bắt Tín.

Hậu quả, G. tử vong, H. thương tích 23%. Tại thời điểm phạm tội, Tín chỉ mới 17 tuổi 3 tháng 20 ngày, còn Tuấn 16 tuổi 6 tháng 4 ngày.

KHA MIÊN

;
.
.
.
.
.
.