Vô cớ gây thương tích nặng

.

ĐNO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Cẩm Lệ cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Hoàng Hải (SN 1984), Lê Hoàng Sơn (SN 1983, cùng trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) và Hoàng Nhật Việt (SN 2000, trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) về hành vi “cố ý gây thương tích”; trong đó, bắt tạm giam Lê Hoàng Hải.

Công an lấy lời khai của Lê Hoàng Hải.
Công an lấy lời khai của Lê Hoàng Hải.

Riêng Sơn và Việt áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú; đồng thời kêu gọi Lê Long Tuấn (SN 1984, trú phường Bình Hiên, quận Hải Châu) đến cơ quan Công an trình diện, để hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Trước đó, đêm 30-10, do có mâu thuẫn nhỏ trong việc nợ nần giữa bạn của Lê Hoàng Hải với một người tên D. nên Hải cùng các đối tượng trên hẹn D. để giải quyết. Không gặp D., nhóm đối tượng trên vô cớ dùng hung khí đánh Nguyễn Quốc T. (SN 1992, trú phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ) bị thương tích nặng, với tỷ lệ 26%.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.