Tội phạm và tệ nạn ma túy diễn biến phức tạp

.

* Hỗ trợ tích cực cho người sau phạt tù

Năm 2017, cả nước bắt giữ 22.346 vụ, 34.494 đối tượng liên quan đến ma túy (tăng hơn 3.000 vụ, gần 3.500 đối tượng so với cùng kỳ); số người nghiện tăng gần 12.000 người so với năm 2016. Những con số báo động trên được nêu tại hội nghị trực tuyến về kết quả công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018, diễn ra ngày 8-12, do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì. Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.

Công an quận Hải Châu lấy lời khai đối tượng tàng trữ ma túy. Ảnh: NGỌC PHÚ
Công an quận Hải Châu lấy lời khai đối tượng tàng trữ ma túy. Ảnh: NGỌC PHÚ

Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2017 tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp; nổi lên là các tuyến biên giới Việt - Trung, Việt Nam - Campuchia; ngoài ra, lực lượng chức năng đã phát hiện một số đường dây ma túy từ Nam Mỹ quá cảnh Campuchia về Việt Nam.

Tình trạng lợi dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh, gửi hàng qua đường hàng không, đường biển để vận chuyển ma túy có dấu hiệu gia tăng. Hoạt động mua bán, sản xuất trái phép chất ma túy trong nước vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp.

Tệ nạn mại dâm cũng hoạt động phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ như gái gọi, du lịch tình dục, mại dâm nam, mại dâm đồng tính, mại dâm trẻ em, gây bất ổn xã hội…

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam yêu cầu các ngành chức năng, các lực lượng trên cả nước phải vào cuộc quyết liệt hơn nữa để kịp thời đấu tranh, triệt xóa, không để hình thành các đường dây ma túy lớn và tồn tại lâu dài, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Riêng đối với công tác cai nghiện cần phải đổi mới; trong đó đặc biệt đẩy mạnh công tác điều trị cai nghiện bằng Methadone. Theo Phó Thủ tướng, thời gian qua, công tác điều trị người nghiện bằng Methadone đã chứng minh được hiệu quả.

Tại hội nghị, Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (gọi tắt là Ban Chỉ đạo) thành phố Đà Nẵng cho biết, do ảnh hưởng của tình hình tội phạm về ma túy trong nước, hoạt động của tội phạm ma túy tại thành phố Đà Nẵng thời gian qua tiếp tục có những diễn biến phức tạp.

Lãnh đạo thành phố đã chỉ đạo các cấp, ngành phát huy vai trò nòng cốt, tích cực sáng tạo trong công tác tham mưu chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ, triển khai liên tục các đợt cao điểm đấu tranh tội phạm và xử lý người nghiện ma túy thu được kết quả cao, không để tồn tại các điểm nóng về ma túy.

Qua đó, đã kiềm chế và kéo giảm tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá án các vụ án, chuyên án về ma túy tăng; nhiều mô hình phòng, chống tội phạm ma túy và các chương trình cai nghiện đem lại hiệu quả…

Năm 2017, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, lực lượng Công an phát hiện, khởi tố 165 vụ/231 đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy. Ngoài ra, phát hiện xử lý 2.835 trường hợp nghiện và sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện 44 vụ, 221 trường hợp lợi dụng các quán karaoke, dịch vụ lưu trú để sử dụng ma túy.

* Ngày 8-12, tại Đà Nẵng, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Trung Quốc phối hợp tổ chức hội nghị song phương tổng kết đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Tại hội nghị, Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an Việt Nam) cho biết, trong nhiều năm qua, Việt Nam và Trung Quốc đẩy mạnh hợp tác phòng, chống ma túy nhằm ngăn chặn và tiến tới đẩy lùi ma túy ra khỏi đời sống xã hội.

Trong đợt cao điểm từ tháng 9 đến tháng 11-2017, các lực lượng chức năng của Việt Nam đã phát hiện, bắt giữ 1.273 vụ, 2.040 đối tượng, thu giữ 398,34kg heroin, 13,5kg thuốc phiện, 124kg cần sa. Bên cạnh đó, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Cảnh sát biển Việt Nam và Trung Quốc thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình tội phạm ma túy qua các buổi hội đàm, giao ban định kỳ hoặc thông qua đường dây nóng phục vụ điều tra, xác minh, bắt giữ tội phạm ma túy.

Lực lượng Bộ đội Biên phòng hai nước cũng thường xuyên tổ chức công tác tuần tra song phương; qua đó góp phần ngăn chặn hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật ở khu vực biên giới cũng như hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

lPhát biểu tại hội nghị sơ kết việc triển khai thực hiện Nghị định 80/2011/NĐ-CP ngày 16-9-2011 của Chính phủ quy định các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù, giai đoạn 2011-2017 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, sáng 8-12, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hồ Kỳ Minh đề nghị các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn có cơ chế ưu đãi đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tiếp nhận, bố trí việc làm cho người chấp hành xong bản án phạt tù; tổ chức dạy nghề, tạo điều kiện vay vốn để họ sớm có cuộc sống ổn định, tái hòa nhập cộng đồng.

Lực lượng Công an tập trung rà soát, phân loại, cập nhật thông tin về các đối tượng, bổ sung hồ sơ, sổ sách nhằm chủ động quản lý số người chấp hành xong bản án phạt tù trở về địa phương; đồng thời xử lý nghiêm khắc đối với những trường hợp tái phạm…

Báo cáo tại hội nghị, Công an thành phố cho biết từ ngày 16-11-2011 đến nay, thành phố Đà Nẵng tiếp nhận 1.945 người chấp hành xong án phạt tù từ các trại giam, trại tạm giam trên toàn quốc về sinh sống trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 1.756 người chấp hành xong án phạt tù đang cư trú tại địa phương. Lực lượng Công an cũng đã cấp giấy chứng minh nhân dân, căn cước công dân cho 2.219 người; đăng ký hộ khẩu 2.103 người; hỗ trợ vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách xã hội cho 334 người với số tiền 5,150 tỷ đồng; vay vốn từ các quỹ xã hội khác 121 người với số tiền 408 triệu đồng; giới thiệu, bố trí việc làm, đào tạo nghề cho 894 người...

NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.