Sửa đổi Luật Dân quân tự vệ phù hợp tình hình mới

.

● 10 năm, kiểm tra, giám sát gần 2.200 lượt đảng viên

Sáng 30-11, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 8 năm thực hiện Luật Dân quân tự vệ (DQTV) năm 2009. Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam chủ trì hội nghị. Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Văn Miên chủ trì điểm cầu Đà Nẵng.          

Theo báo cáo tổng kết tại hội nghị, chính quyền địa phương các cấp, các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện luật đạt nhiều kết quả thiết thực; chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng DQTV nâng lên. Tuy nhiên, công tác DQTV vẫn còn bộc lộ một số hạn chế về lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, huấn luyện đào tạo, hoạt động…, và bất cập trong thực hiện luật như: thành phần DQTV, độ tuổi, hệ thống tổ chức chỉ huy, tổ chức tự vệ trong các doanh nghiệp nhất là doanh nghiệp cổ phần hóa và ngoài quốc doanh, doanh nghiệp nước ngoài; quản lý Nhà nước về DQTV, đặc biệt là chế độ, chính sách cho lực lượng, trong đó có lực lượng dân quân biển, dân quân vùng biên giới.

Kết luận hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục bổ sung ý kiến đóng góp vào dự án luật trên quan điểm bảo đảm lực lượng DQTV đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý, điều hành của Chính phủ và Bộ Quốc phòng, chính quyền địa phương. Những ưu, khuyết điểm, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, các nhóm giải pháp, kiến nghị, đề xuất rút ra từ 8 năm thực hiện luật sẽ được trình lên Chính phủ, đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật DQTV phù hợp với tình hình mới.

● Ngày 30-11, Đảng ủy Quân sự thành phố tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 14 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng.

Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự thành phố đã kiểm tra 18 lượt tổ chức Đảng và 72 lượt Đảng ủy viên, chủ trì các cơ quan, đơn vị của Đảng bộ cơ sở. Chỉ đạo Đảng ủy cơ sở kiểm tra 177 lượt chi bộ và 390 lượt bí thư, phó bí thư và chi ủy viên các chi bộ. Các chi bộ cũng kiểm tra, giám sát 2.194 lượt đảng viên trên tất cả các lĩnh vực công tác; qua đó kịp thời phát huy ưu điểm, uốn nắn, khắc phục thiếu sót, khuyết điểm của cán bộ, đảng viên từ khi mới phát sinh. Các đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm cũng được tổ chức kiểm tra kịp thời.

HỒNG HẠNH

;
.
.
.
.
.