Khen thưởng ban chuyên án phá nhanh vụ án hiếp dâm và giết người

.

Chiều 27-11, Đại tá Lê Văn Tam, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng đến trao 20 triệu đồng của UBND thành phố khen thưởng Ban Chuyên án 044G, gồm: Phòng Cảnh sát hình sự, Kỹ thuật hình sự và Công an quận Thanh Khê đã kịp thời phá nhanh vụ án, truy bắt đối tượng Nguyễn Thanh Tịnh (SN 1996, trú thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam) về các hành vi hiếp dâm và giết người.

Đại tá Lê Văn Tam (giữa), trao 20 triệu đồng của UBND thành phố thưởng Ban chuyên án 044G.
Đại tá Lê Văn Tam (giữa), trao 20 triệu đồng của UBND thành phố thưởng Ban chuyên án 044G.

Như Báo Đà Nẵng đã đưa tin, khuya 18-11, chị N. (quê Thanh Hóa), do buồn chuyện công việc nên đã ra bờ kè đường Nguyễn Tất Thành (gần cầu Phú Lộc, quận Thanh Khê) chơi. Lúc này, đối tượng Nguyễn Thanh Tịnh đến lân la làm quen, sau đó rủ uống bia. Đến 0 giờ 30 ngày 19-11, lúc chị N. xin ra về thì Tịnh dùng dao khống chế, thực hiện hành vi đồi bại. Sau đó sợ bị lộ, Tịnh dùng dao đâm chị N. hàng chục nhát cho đến khi chị N. bất tỉnh rồi lấy điện thoại của chị này và đi khỏi hiện trường. Rất may, chị N. được vợ chồng ngư dân phát hiện, báo cơ quan chức năng đưa đi cấp cứu nên đã thoát khỏi nguy hiểm. Kẻ thủ ác bị bắt vào trưa 25-11.

Tin và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.