Bình yên nhờ tuần tra đêm

.

Như thường lệ, hằng đêm, bắt đầu từ 19 giờ đến 5 giờ sáng hôm sau, tổ tuần tra 8394 gồm công an, biên phòng, dân phòng, dân quân, bảo vệ dân phố 10 phường thuộc quận Thanh Khê đồng loạt tuần tra trên khắp các nẻo đường để bảo vệ bình yên cho nhân dân.

Lãnh đạo Đội Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an quận Thanh Khê kiểm tra công tác tuần tra đêm phường An Khê.
Lãnh đạo Đội Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an quận Thanh Khê kiểm tra công tác tuần tra đêm phường An Khê.

19 giờ ngày 11-11, tổ tuần tra đêm 8394 của phường Hòa Khê nai nịt gọn gàng, chuẩn bị đầy đủ công cụ hỗ trợ để lên đường. Xuất phát từ trụ sở công an phường, lực lượng phối hợp đi tuần tra tại các tuyến đường trọng điểm, các kiệt, hẻm có tình hình an ninh trật tự phức tạp. Theo chân tổ tuần tra, chúng tôi nhận thấy các chiến sĩ quan sát rất kỹ từng chi tiết nhỏ và không quên tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm. “Ở những địa bàn phức tạp, ban đêm ít ánh sáng, tội phạm thường lợi dụng để hoạt động, nhất là đột nhập để trộm cắp. Chính vì vậy, chúng tôi chỉ đạo tổ tuần tra luôn quan sát kỹ càng nhằm kịp thời phát hiện và ngăn chặn”, Thiếu tá Huỳnh Mến, Trưởng Công an phường Hòa Khê cho biết.

Cũng trong tối 11-11, chúng tôi có mặt tại địa bàn phường An Khê để “mục sở thị” công tác tuần tra 8394 của địa phương. An Khê là địa bàn giáp ranh với nhiều phường, tình hình tội phạm khá phức tạp; do đó, công tác tuần tra đêm luôn được địa phương đặc biệt quan tâm. Theo Thiếu tá Trương Quang Bình, Phó trưởng Công an phường An Khê, công tác tuần tra 8394 của địa phương được tổ chức thường xuyên, liên tục. Trong năm qua, tổ tuần tra 8394 của địa phương đã kịp thời phát hiện, bắt giữ và ngăn chặn nhiều vụ liên liên quan đến an ninh trật tự. Điển hình như lúc 21 giờ 30 ngày 24-3-2017, tổ tuần tra 8394 phường An Khê đang tuần tra tại ngã ba Phạm Ngọc Mậu – Tân Hòa 5 thì phát hiện một đối tượng cầm súng tự chế nên đã đưa về cơ quan công an lập hồ sơ, giao cho Công an quận điều tra theo thẩm quyền. Hay lúc 23 giờ ngày 2-6-2017, tổ tuần tra 8394 phát hiện 2 đối tượng nghi vấn nên mời về trụ sở công an làm việc. Qua thử test, hai đối tượng dương tính với ma túy. Công an phường lập hồ sơ xử phạt hành chính, đồng thời đưa một trong 2 đối tượng đi cai nghiện tập trung...

Thượng tá Dương Minh Thiện, Phó trưởng Công an quận Thanh Khê cho biết, trong năm 2017, các địa phương đã tổ chức được hơn 6.700 lượt tuần tra với hơn 40.000 lượt người tham gia; trong đó, hơn 6.700 lượt cán bộ, chiến sĩ Công an, 6.300 lượt dân phòng, 6.720 lượt bảo vệ dân phố, hơn 20.000 lượt dân phòng, 420 lượt cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Lãnh đạo cấp ủy, chính quyền của nhiều địa phương cũng tích cực tham gia tuần tra để động viên tinh thần, trách nhiệm cán bộ, chiến sĩ trực tiếp làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Để công tác tuần tra luôn được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, lãnh đạo Công an quận cùng lãnh đạo Đội Xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thường xuyên đi kiểm tra nhật ký, hành trình tuần tra của các tổ.

Ông Nguyễn Văn Tĩnh, Chủ tịch UBND quận Thanh Khê: Sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng tuần tra 8394 đã góp phần tích cực ngăn chặn tội phạm ở cơ sở và khu dân cư. Ngoài ra, tổ tuần tra cũng làm tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác bảo vệ tài sản của chính mình và đấu tranh tố giác tội phạm.

Năm 2017, tổ tuần tra 8394 của 10 phường lập được nhiều thành tích xuất sắc. Trong đó phát hiện, bắt giữ kịp thời 2 đối tượng can tội giết người, 1 vụ người nước ngoài có hành vi dùng dao uy hiếp, cướp tài sản của một công dân; bắt quả tang 6 vụ trộm cắp tài sản, 1 vụ tàng trữ súng tự chế, 1 đối tượng hủy hoại tài sản, 2 đối tượng tàng trữ công cụ hỗ trợ, 2 đối tượng tàng trữ ma túy; nhắc nhở 515 trường hợp người dân ngủ quên không đóng cửa, ngăn chặn 474 vụ thanh niên mâu thuẫn, đánh nhau; đẩy đuổi hơn 1.000 nhóm thanh, thiếu niên tụ tập uống rượu, bia khuya, bảo vệ hiện trường, tạm giữ 135 xe máy vô chủ…

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.