Triệt phá đường dây đưa ma túy từ phía Bắc về Đà Nẵng tiêu thụ

.

ĐNO - Tên “trùm” đường dây này thường mua ma túy từ các tỉnh thành phía Bắc rồi gửi xe khách vào Đà Nẵng để các “đàn em” chân rết nhận rồi giao hàng. Số tang vật thu giữ trong vụ án này lên tới 700g ma túy đá (số lượng ma túy đá lớn nhất từ đầu năm 2017 tới nay).

trong đường dây buôn bán ma túy “khủng” vừa bị bắt giữ cùng tang vật.
Tang vật trong đường dây buôn bán ma túy “khủng” vừa bị bắt giữ cùng. Ảnh: ĐẮC MẠNH

Ngày 9-10, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã tạm giữ hình sự 3 đối tượng gồm: Hoàng Phú Thắng (31 tuổi, quê Hải Phòng, tạm trú đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu), Nguyễn Cò (47 tuổi, trú quận Ngũ Hành Sơn) và Hồ Đức Duy (35 tuổi, trú quận Hải Châu) để làm rõ hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Trước đó, cuối tháng 5-2017, Phòng PC47 phát hiện đối tượng Hồ Đức Duy và Hoàng Phú Thắng (cầm đầu) cùng một số đối tượng khác hình thành đường dây mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn Đà Nẵng nên đã xác lập chuyên án 280T để đấu tranh, triệt phá.

Qua biện pháp nghiệp vụ, PC47 phát hiện Thắng thường đi từ Đà Nẵng ra Hải Phòng, Quảng Ninh mua ma túy có nguồn gốc từ Trung Quốc chuyển về Việt Nam. Sau đó, Thắng gửi ma túy theo đường xe khách về Đà Nẵng cho các chân rết nhận hàng, còn bản thân di chuyển bằng đường hàng không.

Khoảng 23 giờ tối 7-10, Duy mang theo một hộp giấy, đi xe máy từ nhà Thắng tới trước cổng Bệnh viện Quân y 17 (đường Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng) thì vứt xuống đường. Lập tức, một nam thanh niên lạ tới ôm lấy hộp giấy rồi di chuyển thì bị trinh sát bám theo và bắt quả tang. Đối tượng khai tên là Nguyễn Cò và tang vật thu giữ bên trong hộp giấy Cò đang cầm có 3 gói ma túy đá (trọng lượng khoảng 300g).

Sau đó, một tổ trinh sát khác phối hợp với Đội kiểm soát phòng chống ma túy, Chi cục Hải quan thành phố Đà Nẵng thường xuyên kiểm soát di biến động của đối tượng Thắng khi y đáp chuyến bay từ Hải Phòng về Đà Nẵng.

Ngày 8-10, khi Thắng về tới nhà riêng trên đường Nguyễn Hữu Thọ thì bị cơ quan chức năng ập vào bắt quả tang. Lúc này, đối tượng Duy cũng đang ngồi đây để chờ nhận “hàng” đưa đi tiêu thụ. Tang vật thu giữ thêm gồm 4 gói ma túy đá (trọng lượng khoảng 400g), 3 điện thoại di động và 9 triệu đồng tiền mặt.

Được biết, năm 2011, Thắng đã bị Tòa án tuyên phạt 3 năm tù giam về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

ĐẮC MẠNH
 

;
.
.
.
.
.