Trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ "buôn lậu gỗ trắc"

.

Ngày 14-8, sau 13 ngày xét xử và nghị án, TAND thành phố Đà Nẵng tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung vụ án buôn lậu gỗ quý có tổng trị giá hơn 63,6 tỷ đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 14-8. 		   Ảnh: YÊN LAM
Các bị cáo tại phiên tòa ngày 14-8. Ảnh: YÊN LAM

Hai bị cáo hầu tòa về tội “Buôn lậu” là cặp vợ chồng Trương Huy Liệu (SN 1958, nguyên Phó Giám đốc Công ty Ngọc Hưng) và Trần Thị Dung (SN 1961, cùng ngụ tỉnh Quảng Trị, nguyên Giám đốc Công ty Ngọc Hưng).

Ba bị cáo còn lại đều là cán bộ Hải quan bị truy tố về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, gồm: Đỗ Lý Nhi (SN 1972, nguyên công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan Cửa khẩu cảng Cửa Việt - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị), Lê Xuân Thành (SN 1962, nguyên công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu thương mại Lao Bảo - Cục Hải quan tỉnh Quảng Trị), Đỗ Danh Thắng (SN 1955, nguyên công chức Hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu công nghiệp Đà Nẵng - Cục Hải quan thành phố Đà Nẵng).

Tại phần luận tội, Viện KSND thành phố Đà Nẵng thừa ủy quyền của Viện KSND Tối cao đã đề nghị mức án từ 12-14 năm tù đối với bị cáo Liệu, từ 7-8 năm tù đối với bị cáo Dung, đề nghị mức án từ 2-3 năm tù đối với các bị cáo Thắng, Nhi, Thành. Tuy nhiên, sau nhiều ngày tranh tụng, kiểm sát viên xin trả hồ sơ để điều tra bổ sung vì còn thiếu nhiều tài liệu do sai sót từ điều tra.

Sau 13 ngày xét xử và nghị án, ngày 14-8, TAND thành phố Đà Nẵng quay lại phần xét hỏi để làm rõ một số tình tiết mới xuất hiện tại phiên xử. Cụ thể, ngày 17-12-2011, Công ty Ngọc Hưng nhập khẩu từ Lào 2 lô gỗ chủng loại giống nhau, cùng hồ sơ giấy tờ… nhưng một lô đã được xuất khẩu, còn một lô bị quy kết buôn lậu. Bên cạnh đó, một số vấn đề cần được làm rõ như: quá trình thu giữ lô gỗ không lập biên bản cũng như không thông báo cho Công ty Ngọc Hưng; di thư của Trần Đình Quang và một số lời khai của Quang không có trong hồ sơ; bị cáo Thắng khai bị cấp trên đề nghị sửa số liệu trong biên bản kiểm tra lô gỗ… Đồng thời, một số nội dung mà TAND thành phố Đà Nẵng yêu cầu làm rõ trong lần mở phiên tòa trước vẫn chưa được làm rõ. Do đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung

Theo hồ sơ vụ án, ngày 21-12-2011, Đội Cảnh sát kinh tế - môi trường Công an quận Ngũ Hành Sơn phát hiện một ô-tô có rơmooc chở container gỗ cho Công ty TNHH MTV Ngọc Hưng vi phạm trong lĩnh vực hải quan. Tổng cục Hải quan đã giao cho Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Đà Nẵng phối hợp với Đội 2 - Cục Điều tra chống buôn lậu và Chi cục Hải quan Cảng Cửa Việt khám xét toàn bộ lô hàng. Kết quả khám xét cho thấy Công ty Ngọc Hưng nhập lậu và xuất lậu gỗ nên Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) khởi tố vụ án hình sự và chuyển hồ sơ cho Cơ quan Cảnh sát điều tra - Bộ Công an điều tra theo thẩm quyền.  

Theo đó, bị cáo Liệu đã có hành vi chỉ đạo các nhân viên Công ty Ngọc Hưng lập hồ sơ, chứng từ giả nhằm buôn lậu 614,672m3 gỗ không rõ nguồn gốc, xuất xứ trị giá hơn 63,6 tỷ đồng. Bị cáo Dung có hành vi ký các hồ sơ, giấy tờ giả mạo để làm thủ tục nhập gỗ từ Lào vào Việt Nam sau đó xuất gỗ sang Hong Kong, Trung Quốc. Các bị cáo Nhi, Thành, Thắng đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra khiến 21 contaniner gỗ quý “suýt” lọt lưới, xuất khẩu trót lọt.

NAM BÌNH - YÊN LAM

;
.
.
.
.
.