Mâu thuẫn, ném gạch gây chết người

.

ĐNĐT - Sáng 16-8, nguồn tin từ Viện Kiểm sát nhân dân quận Thanh Khê cho biết, anh Lê Viết Tám (26 tuổi, trú huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế), nạn nhân của vụ ném gạch xảy ra vào lúc 21 giờ 30 tối 15-8 trước số nhà 211 Nguyễn Phước Nguyên (phường An Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) đã tử vong.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Thanh Khê phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân quận cùng lực lượng chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường ngay trong đêm xảy ra vụ việc.

Kết quả ban đầu xác định, bạn của Nguyễn Minh Huy (25 tuổi, trú 211 Nguyễn Phước Nguyên) tên là Trọng (chưa rõ lai lịch) có mâu thuẫn với nhóm của Lê Viết Tám.

Huy đã dùng gạch (loại 6 lỗ) ném trúng vào đầu Lê Viết Tám, làm Tám bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tối cùng ngày, nạn nhân được chuyển ra Bệnh viện Trung ương Huế và đến sáng 16-8 thì nạn nhân tử vong.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

HOÀNG HIỆP
 

;
.
.
.
.
.