Cho nghỉ việc tài xế thu tiền taxi vượt quá quy định

.

ĐNĐT - Sáng 7-8, Hội đồng kỷ luật Công ty CP Việt Đăng Khoa Đà Nẵng (taxi Hải Vân) đã họp và quyết định cho nghỉ việc tài xế Nguyễn Trường Giang, người có hành vi thu tiền taxi vượt quá quy định.

Cụ thể, tài xế Giang đã thu 700.000 đồng của một du khách Hàn Quốc đi từ sân bay về đường An Thượng 26 (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn); trong khi giá cước trên đồng hồ hiển thị 50.000 đồng và 10.000 đồng phí qua cổng sân bay.

Ngoài ra, lái xe Giang phải bồi thường 2 triệu đồng vì làm mất uy tín của doanh nghiệp.

Theo Giám đốc hãng taxi Hải Vân Đoàn Trung Lâm, trong bản tường trình của mình, anh Giang cho biết do hoàn cảnh gia đình khó khăn nên bộc phát thu của khách Hàn Quốc 700.000 đồng cho quãng đường gần 6 km.

PHƯƠNG UYÊN

;
.
.
.
.
.