Đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

.

Công tác đấu tranh phòng, chống ma túy luôn được các lực lượng chức năng quận Liên Chiểu đặc biệt chú trọng. Qua trinh sát, nắm rõ hoạt động của các đối tượng, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2017, các lực lượng chức năng đã triệt phá nhiều vụ buôn bán ma túy, bắt giữ nhiều đối tượng, góp phần thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”.

Lãnh đạo quận Liên Chiểu khen thưởng Đồn Biên phòng Hải Vân đã phá vụ án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.
Lãnh đạo quận Liên Chiểu khen thưởng Đồn Biên phòng Hải Vân đã phá vụ án mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, tối 24-5, tổ tuần tra 8394 và Công an phường Hòa Khánh Nam phát hiện Đào Quang Đạt (22 tuổi, trú huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam) bán 500 gam cỏ Mỹ cho Lữ Văn Mai và Nguyễn Ngọc Sa (cùng trú huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam) với giá 5 triệu đồng tại khu vực đường Nguyễn Sinh Sắc. Nghi đây là “đầu nậu” cung cấp ma túy, lực lượng chức năng khám xét nhà trọ của Đạt (đường Phạm Như Xương, quận Liên Chiểu), thu giữ nhiều bao chứa cỏ Mỹ trọng lượng khoảng 35kg, cùng các loại bao bì, hóa chất, hương liệu dùng để đóng gói bán cho người nghiện. Số lượng ma túy dạng cỏ Mỹ này được được xem là lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn quận Liên Chiểu.  

Bên cạnh công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm ma túy của lực lượng Công an, thời gian qua, lực lượng Biên phòng Đồn Biên phòng Hải Vân cũng lập nhiều thành tích, nổi bật là vụ “cất vó” các đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy ở nhà nghỉ H.H 2 (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) vào nửa đầu tháng 3-2017. Qua theo dõi, các trinh sát phát hiện ở nhà nghỉ này thường có một số người lén lút vào nhà nghỉ rồi đi. Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Hải Vân xây dựng kế hoạch và triển khai lực lượng điều tra, xác minh các đối tượng thường ra vào nhà nghỉ này.

Rạng sáng 12-3, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Hải Vân bắt khẩn cấp Nguyễn Nhật Vinh (SN 1998, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ) tại nhà nghỉ trên. Vinh chuyên cung cấp ma túy cho các đối tượng nghiện trên địa bàn thành phố. Khám xét nơi ở của Vinh, lực lượng chức năng thu giữ 1 gói nilon chứa ma túy đá trọng lượng 2,5 gram, 1 cân điện tử, 1 lưỡi kiếm dài khoảng 70cm cùng nhiều dụng cụ để sử dụng ma túy đá… Qua đấu tranh, khai thác, Vinh khai nhận toàn bộ hành vi tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy của mình. Bên cạnh đó, 6 đối tượng thường xuyên đến nhà nghỉ H.H 2 mua ma túy của Vinh sử dụng cũng đều thừa nhận hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Ngày 18-3, Đồn Biên phòng Hải Vân ra quyết định khởi tố vụ án hình sự theo khoản 2 Điều 194 Bộ luật Hình sự về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” đối với Vinh, đồng thời ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 6 đối tượng nghiện.

Khoảng 16 giờ 30 ngày 3-6, tại cầu vượt đường Ngô Sỹ Liên, thuộc tổ 143 phường Hòa Minh (quận Liên Chiểu), lực lượng chức năng Đồn Biên phòng Hải Vân phát hiện, bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng (tự Bin, SN 1998, hộ khẩu thôn An Ngãi Đông, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang; tạm trú tổ 28 phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) bán ma túy cho đối tượng nghiện. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nghi ma túy tổng hợp dạng đá. Qua khám xét tại chỗ, phát hiện thêm 12 bao nilon chứa chất màu trắng (nghi ma túy tổng hợp) và 3.134.000 đồng. Tiếp tục khám xét nơi ở của Nguyễn Thị Hồng tại tổ 28 phường Hòa Khánh Bắc, lực lượng chức năng thu giữ thêm 1 gói nilon trọng lượng 0,5gam (nghi ma túy tổng hợp dạng đá), 1 tẩu thủy tinh để sử dụng ma túy và 400.000 đồng; thu giữ của đối tượng nghiện Huỳnh Tuấn Phương 1 gói nilon (nghi ma túy dạng đá, trọng lượng khoảng hơn 1gam); 32 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc Phương mua về để bán lại, 1 cân tiểu ly mini điện tử, 1 đầu khò để thổi tẩu thủy tinh, 1 bình gas mini, 1 kéo inox, 303 bao nilon đủ các kích cỡ và 12 triệu đồng.

Sau khi các vụ án ma túy được phá, lãnh đạo quận Liên Chiểu kịp thời khen thưởng, động viên các lực lượng. Ông Đàm Quang Hưng, Chủ tịch UBND quận Liên Chiểu cho hay, lãnh đạo quận chỉ đạo quyết liệt các lực lượng chức năng, nhất là Công an quận, đẩy mạnh công tác đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, trong đó có tội phạm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Để tiếp tục đấu tranh trấn áp hiệu quả các loại tội phạm, UBND quận yêu cầu các lực lượng chức năng nắm chắc địa bàn, kịp thời phát hiện, xử lý các đối tượng vi phạm, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI

;
.
.
.
.
.