Truy bắt 2 đối tượng cướp giật tài sản

.

ĐNĐT - Chiều 2-6, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa ra lệnh bắt khẩn cấp Hồ Ngọc Quý (SN 1996) và Hồ Văn Quý (SN 1997, cùng trú huyện Vĩnh Lĩnh, tỉnh Quảng Trị) về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, vào khoảng 20 giờ 10 ngày 31-5, tại khu vực đường Bạch Đằng – Quang Trung, Tổ tuần tra chống cướp giật thuộc Công an thành phố Đà Nẵng phát hiện 2 đối tượng điều khiển xe máy hiệu Exciter màu xám đỏ không gắn biển số áp sát để giật chiếc điện thoại của 2 người phụ nữ đi xe tay ga lưu thông cùng chiều nhưng hụt.

Tổ tuần tra chống tội phạm cướp giật đã phối hợp với Phòng Cảnh sát cơ động tiến hành truy đuổi. Tuy nhiên, đối tượng đã tăng tốc bỏ chạy, khiến lực lượng truy đuổi mất dấu vết.

Khoảng 15 phút sau, tại đoạn đường Ngô Quyền (gần cầu Sông Hàn) xảy ra vụ va chạm giữa xe máy hiệu Exciter không biển kiểm soát với ô-tô Fotuner màu trắng BKS 255… do anh N. (trú Hòa Nhơn, Hòa Vang) điều khiển.

Nhận thông tin nghi vấn, lực lượng chống cướp giật có mặt kịp thời. Tại đây, lực lượng phát hiện 2 đối tượng này chính là nghi phạm vừa cướp giật hụt điện thoại di động của 2 người phụ nữ tại đường Bạch Đằng – Quang Trung nên đã đưa vào bệnh viên băng bó vết thương, sau đó tiến hành lấy lời khai.

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận vào khoảng 19 giờ ngày 31-5, 2 đối tượng rủ nhau đi cướp giật để kiếm tiền tiêu xài. Hồ Ngọc Quý mượn xe của anh Mai Thành L. (trú Thị trấn Hố Xá, huyện Vĩnh Linh, Tỉnh Quảng Trị, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) chở Hồ Văn Quý đi cướp giật.

Trên đường đi, Ngọc Quý và Văn Quý ghé vào một đường vắng sau lưng khu vực bến xe Đà Nẵng tháo biển số bỏ vào cốp xe. 2 đối tượng đi dạo trên các tuyến đường Đà Nẵng để tìm người sơ hở cướp giật tài sản.

Ngoài vụ bất thành trên, qua đấu tranh, 2 đối tượng khai nhận vào khoảng 20 giờ ngày 25-5, Ngọc Quý mượn xe Airblade không có biển số của một người bạn ở Hòa Khánh rồi rủ Văn Quý đi cướp giật tài sản.

Đến khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, 2 đối tượng chở nhau đi trên đường Điện Biên Phủ hướng lên bến xe, khi đến khách sạn Thanh Long (Điện Biên Phủ) thì phát hiện em Huỳnh Thị Khánh Dương (SN 2000, trú Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế) điều khiển chở chị Nguyễn Thị Phương Cảm (SN 1991, trú Thừa Thiên Huế, tạm trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) lưu thông cùng chiều nên áp sát giật điện thoại. Ngày hôm sau, 2 đối tượng đem cầm cố điện thoại được 500 nghìn đồng chia nhau tiêu xài…

Trao đổi với chúng tôi, Đại tá Quách Văn Dũng, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự cho rằng, tội phạm cướp giật thời gian qua có những diễn biến phức tạp. Chúng hoạt động rất liều lĩnh và lợi dụng sự sơ hở của người dân khi mang điện thoại, túi xách trên đường để ra tay.

Lực lượng cảnh sát phòng, chống cướp giật đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh phòng ngừa. Tuy nhiên, để hạn chế tình trạng tội phạm cướp giật, Đại tá Dũng khuyến cáo người dân cần hết sức đề phòng, không mang tài sản trên đường hớ hênh, không vừa lái xe vừa nghe điện thoại, tạo điều kiện cho các đối tượng cướp giật ra tay, nhiều khi gây tai nạn nguy hiểm…

Tin và ảnh: AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.