Đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy

.

Đấu tranh với tội phạm ma túy luôn là mục tiêu xuyên suốt của Phòng Phòng chống ma túy và tội phạm - Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Đà Nẵng, nhằm chặn đứng các đường dây ma túy ngoài tỉnh xâm nhập vào Đà Nẵng cũng như xóa các tụ điểm ma túy nhỏ lẻ, để các khu dân cư không có người nghiện ma túy, góp phần thực hiện mục tiêu “Thành phố 4 an”.

Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy bắt giữ đối tượng mua bán ma túy.
Lực lượng phòng chống tội phạm ma túy bắt giữ đối tượng mua bán ma túy.

Từ đầu năm 2016 đến nay, tình hình tội phạm ma túy ở địa bàn khu vực biên giới biển có chiều hướng diễn biến phức tạp. Các đối tượng thường cấu kết, móc nối với nhau để hoạt động; thuê khách sạn, nhà nghỉ và di chuyển chỗ ở để qua mắt lực lượng chức năng. Đặc biệt, các đối tượng còn dụ dỗ, lôi kéo, cho những người nghiện làm “chân rết” đi cung cấp ma túy…

Trước tình hình trên, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 37-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tăng cường công tác lãnh đạo trong đấu tranh phòng, chống ma túy và tội phạm; thực hiện các kế hoạch đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm về ma túy, lực lượng chuyên trách phòng, chống tội phạm ma túy BĐBP thành phố đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh ngăn chặn.

Qua đó, đã triệt phá nhiều chuyên án, vụ án, bắt giữ nhiều đối tượng liên quan đến ma túy. Đại tá Lê Văn Hạnh, Trưởng phòng Phòng chống ma túy và tội phạm cho biết, trong năm 2016, lực lượng đã đầu tư thời gian, lực lượng nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, qua đó đã xác lập 4 chuyên án lớn, bắt giữ nhiều đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, điển hình như chuyên án 418B.

Theo Đại tá Lê Văn Hạnh, sau một thời gian tập trung xác lập chuyên án, ngày 11-12-2016, tại khu vực trước khách sạn P.L (đường Trần Quốc Hoàn, quận Ngũ Hành Sơn), lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm phát hiện, bắt quả tang đối tượng Đỗ Phương Thảo (quê Nam Định) có hành vi tàng trữ ma túy. Tang vật thu giữ gồm 1 gói nilon chứa ma túy tổng hợp dạng đá, có trọng lượng 120 gam, cùng nhiều tang vật khác.

Đặc biệt, đầu năm 2017, tình hình ma túy trên địa bàn khu vực biên giới biển tiếp tục có chiều hướng diễn biến phức tạp hơn. Nhiều đối tượng ngoài tỉnh móc nối với các đối tượng ở Đà Nẵng, Quảng Nam để cung cấp ma túy tại các địa bàn Đà Nẵng, trong đó địa bàn khu vực ven biển.

Không để tội phạm ma túy lộng hành, góp phần thực hiện chương trình “Thành phố 4 an”, lực lượng phòng chống ma túy BĐBP đẩy mạnh công tác nắm tình hình, kết hợp với xây dựng các cơ sở bí mật nhằm kịp thời cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng. Nhờ vậy, những di biến động của tội phạm ma túy đều được lực lượng phòng chống ma túy nắm bắt, theo dõi kịp thời.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng phòng chống ma túy đã kịp thời phát hiện, bắt giữ 15 vụ mua bán, tàng trữ ma túy, bắt giữ 36 đối tượng. Điển hình, lúc 13 giờ ngày 12-4, tại khu vực tổ 14, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm phá thành công chuyên án 419B, bắt quả tang Lê Đức Nguyễn Trọng Thành (22 tuổi, trú quận Sơn Trà) có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ gần 5 gam ma túy tổng hợp dạng đá. Tiếp tục mở rộng chuyên án, lực lượng bắt giữ thêm 2 đối tượng, thu giữ gần 50 gam ma túy tổng hợp dạng đá cùng nhiều tang vật khác.

Ngày 15-4 vừa qua, đến biểu dương, khen thưởng, động viên lực lượng, Chủ tịch UBND thành phố Huỳnh Đức Thơ đánh giá: Những nỗ lực xây dựng thành phố an bình của Đà Nẵng trong thời gian qua có sự đóng góp của lực lượng BĐBP, đặc biệt là trên mặt trận an ninh trật tự, an toàn trên biển, khu vực ven biển, góp phần rất lớn trong chương trình xây dựng “Thành phố 4 an”…

Bài và ảnh: AN NHIÊN

;
.
.
.
.
.