.

Huy động sức mạnh toàn dân xây dựng thành phố an bình

.

Chiều 24-2, UBND thành phố tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) năm 2016, triển khai chương trình công tác năm 2017 và sơ kết 1 năm thực hiện Quyết định 8394/QĐ-UBND thành phố Đà Nẵng. Tham dự có Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng.

Năm 2016, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp chỉ đạo của các ban, ngành, đoàn thể từ thành phố đến cơ sở, phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững và có bước phát triển mới.

Về hiệu quả của công tác tuần tra theo Quyết định số 8394/QĐ-UBND, sau 1 năm, toàn thành phố đã tổ chức được 30.800 lượt ca tuần tra với 369.600 lượt người tham gia. Qua đó, phát hiện và bắt giữ 76 vụ/109 đối tượng trộm cắp tài sản; phát hiện và bắt giữ 6 vụ/9 đối tượng cướp giật tài sản. Nhắc nhở 5.779 trường hợp mất cảnh giác; ngăn chặn 1.146 vụ đánh nhau, gây rối an ninh trật tự (ANTT); phối hợp bắt giữ 1 đối tượng truy nã…

Phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Sơn đánh giá cao việc duy trì và phát huy tinh thần chung tay đóng góp của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm; xuất hiện nhiều điểm sáng, gương sáng; đồng thời, các lực lượng chức năng đã làm tốt công tác trọng tâm, nắm địa bàn trọng điểm, giữ vững trật tự an toàn xã hội và xây dựng thành phố an bình.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đặng Việt Dũng nhấn mạnh: Năm 2017, tại Đà Nẵng sẽ diễn ra nhiều hoạt động đối ngoại quan với dự báo tình hình hoạt động của các loại tội phạm diễn biến ngày càng phức tạp.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố đề nghị các lực lượng chức năng bám sát, triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch, chương trình công tác đề ra trong năm 2017 với 7 nội dung trọng tâm gồm: tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và thành phố về công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên từ thành phố đến cơ sở, nhất là người đứng đầu, phải nhận thức sâu sắc và chịu trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia, nhằm đưa phong trào phát triển sâu rộng, lan tỏa đến tận khu dân cư, tổ dân phố, giữ vững ANTT ở cơ sở.

Nghiên cứu đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền đa dạng, phong phú, phù hợp với từng địa bàn dân cư, từng nhóm đối tượng, từng thời điểm. Rà soát, củng cố, xây dựng lực lượng ở cơ sở bảo đảm về số lượng, chất lượng.

Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an trong việc tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai thực hiện hiệu quả Quyết định 8394 trong công tác phối hợp tuần tra phòng, chống tội phạm, bảo đảm ANTT trên địa bàn thành phố.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc, gắn phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư và chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Làm tốt công tác kiểm tra việc tổ chức, xây dựng phong trào của các đơn vị chức năng. Kịp thời phát hiện, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và kịp thời chấn chỉnh, uốn nắn những đơn vị, cá nhân chưa làm tốt trong công tác này.

Dịp này, Bộ Công an trao tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 tập thể và trao bằng khen cho 9 tập thể. UBND thành phố trao cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể và bằng khen cho 40 tập thể, cá nhân. Ngoài ra, 138 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác lãnh đạo, tổ chức và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ được nhận kỷ niệm chương “Bảo vệ ANTQ” của Bộ Công an trao tặng.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.