.

Khen thưởng vụ phá đường dây ma túy "khủng" từ Lào về Đà Nẵng

.

Chiều 30-11, Bí thư Quận ủy Thanh Khê Lê Minh Trung và Chủ tịch UBND quận Nguyễn Văn Tĩnh đến biểu dương, trao thưởng 10 triệu đồng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Khê về thành tích triệt phá thành công Chuyên án C126, thu giữ lượng ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn quận.

Trước đó, ngày 13-10, một tổ công tác của Ban chuyên án bắt quả tang Nguyễn Ngọc Phụng (22 tuổi, trú quận Thanh Khê) và thu giữ 23 viên thuốc lắc khi Phụng đang bán ma túy cho nhóm đối tượng nghiện. Cùng lúc, tổ công tác khác bắt giữ Võ Văn Minh (33 tuổi, quê Quảng Nam) khi đối tượng này đang đưa 50 viên thuốc lắc đi bán cho con nghiện ở Đà Nẵng.

Qua điều tra, Ban chuyên án xác định đây là hai “chân rết” trong đường dây mua bán ma túy lớn do Lê Minh Thắng (20 tuổi, trú quận Thanh Khê) cầm đầu. Từ thông tin thu thập, lực lượng chức năng xác định, Thắng là lái xe chở hàng tuyến Đà Nẵng - Lào nên kết nối với các đối tượng khác để mua số lượng lớn ma túy từ Lào đưa về Đà Nẵng tiêu thụ.

Ngày 25-11, sau hơn một tháng xác lập, Ban chuyên án huy động hơn 30 cán bộ, chiến sĩ đồng loạt phá án. Một tổ ập vào bắt quả tang “đàn em” của Thắng là Nguyễn Nhật Huy (20 tuổi, trú quận Cẩm Lệ) khi Huy đang bán ma túy cho con nghiện. Tang vật thu giữ trong người Huy gồm 13 gói ma túy “đá”.

Sau đó, tổ công tác khác theo dõi và bắt quả tang “trùm” Lê Minh Thắng tại phòng trọ, tang vật thu giữ gồm 250g ma túy “đá”, 163 viên thuốc lắc, 25 viên hồng phiến và nhiều dụng cụ dùng sử dụng, phân chia ma túy.

Được biết, Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã thưởng nóng cho Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Thanh Khê 20 triệu đồng cùng về thành tích này.

ĐẮC MẠNH

;
.
.
.
.
.