.

Triệt phá đường dây ma túy đá tại Đại Lộc

.

Công an huyện Đại Lộc vừa triệt phá thành công chuyên án liên quan đến tàng trữ, mua bán, sử dụng ma túy đá.

Theo đó, tổ trinh sát Công an huyện đã bất ngờ kiểm tra tiệm cắt tóc Oanh Nhi (khu 4, thị trấn Ái Nghĩa, Đại Lộc), bắt quả tang hai đối tượng Lê Viết Oanh (SN 1962, trú thôn Hòa Thạch, xã Đại Hòa, Đại Lộc) và Phạm Văn Việt (trú xã Đại Quang, Đại Lộc) đang có hành vi “mua bán trái phép chất ma túy”.

Được biết, tiệm cắt tóc Oanh Nhi do Lê Viết Oanh và Đặng Thị Hồng Nhi (SN 1995, trú huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai) làm chủ, vừa mọc trên địa bàn thị trấn Ái Nghĩa, trở thành nơi lui tới của một số đối tượng “bất hảo”. Qua hoạt động nghiệp vụ, các trinh sát Công an huyện Đại Lộc nắm thông tin và báo cáo lãnh đạo đơn vị xác lập chuyên án triệt phá. Đầu tháng 10-2016, lực lượng chức năng ập vào cơ sở này, bắt quả tang hai đối tượng trên cùng tang vật là 1 tép ma túy đá (tương đương 0,068g) và 500.000 đồng. Qua khám xét nơi ở của Lê Viết Oanh và nhân tình là Đặng Thị Hồng Nhi, lực lượng chức năng tiếp tục thu giữ 11 tép ma túy đá và một số dụng cụ để sử dụng, phân tách ma túy nhỏ lẻ nhằm tiêu thụ... Các đối tượng bị lực lượng chức năng tạm giữ để điều tra, làm rõ.

“Đây là vụ án thu giữ số lượng ma túy nhiều nhất từ trước tới nay, lên tới 12 tép, mỗi tép tương đương 0,068g. Thời điểm bị bắt, đối tượng vừa mua hàng về, chưa kịp phân phối thì bị lực lượng trinh sát ập vào bắt quả tang” - Trung tá Phạm Phú Vân - Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, chức vụ và môi trường Công an huyện Đại Lộc cho biết.

Quá trình điều tra, đối tượng Lê Viết Oanh khai nhận nhiều lần tụ tập, chơi bời với bạn bè tại Đà Nẵng, nghe có mối tiêu thụ ma túy đá, đang cảnh túng quẫn do không có việc làm, lại vừa ra tù nên Oanh nảy ý định tiêu thụ để vừa có sử dụng, vừa kiếm lời. Oanh đã nhiều lần cung cấp “hàng” cho đối tượng nghiện trên địa bàn huyện Đại Lộc và xã Hòa Khương (huyện Hòa Vang, Đà Nẵng). Năm 2012, Oanh từng bị TAND huyện Đại Lộc tuyên phạt 36 tháng tù về tội “cướp giật tài sản”.

Báo Quảng Nam

;
.
.
.
.
.