.

Tử hình cậu họ giết cháu

.

Ngày 25-9, trong phiên xử sơ thẩm lưu động tại sân vận động Hòa Nhơn (huyện Hòa Vang), TAND thành phố tuyên phạt Võ Thành Tân (SN 1980, ngụ Hòa Vang) mức án tử hình về tội “Giết người”. Liên quan đến vụ án, Võ Văn Tuấn (SN 1972, anh trai của Tân) và Trần Nhựt (SN 1996, cháu của Tân) lãnh 15 tháng tù nhưng cho hưởng án treo cùng về tội “Che giấu tội phạm”.

Theo cáo trạng, Tân có tình cảm đơn phương với em Đ.T.K.N (SN 1988, ngụ xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang) trong thời gian dài. Tuy nhiên, em N. không chấp nhận tình cảm này vì cả hai có mối quan hệ họ hàng, em N. gọi Tân bằng cậu. Tối 17-6, Tân tức giận đến trước nhà em N., dùng dao đâm bị hại 13 nhát khiến nạn nhân tử vong. Tuấn và Nhựt biết Tân là người giết chết em N. nhưng không báo với cơ quan chức năng, còn cho bị cáo tiền, sim điện thoại để bỏ trốn.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.