.

Bắt đối tượng giả khách vào khách sạn chôm đồ

.

ĐNĐT - Ngày 26-9, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Đà Nẵng di lý Phạm Ngọc Hiếu (40 tuổi, quê Hải Dương, trú Hậu Giang) từ Hậu Giang về Đà Nẵng để phục vụ công tác điều tra, xác minh, làm rõ hành vi “trộm cắp tài sản”.

Đối tượng Hiếu tại cơ quan Công an Đà Nẵng.
Đối tượng Hiếu tại cơ quan Công an Đà Nẵng.

Theo khai nhận ban đầu, Hiếu là đối tượng gây vụ trộm cắp tài sản của anh Phan M. H. (du khách Hà Nội, lưu trú tại phòng 706, khách sạn Golden Sea 3, quận Sơn Trà) vào ngày 3-9. Tổng giá trị tài sản của anh H. bị mất hơn 300 triệu đồng (gồm 1 điện thoại di động Vertu trị giá hơn 260 triệu đồng; một điện thoại Samsung Note 3 trị giá 10 triệu đồng; một đồng hồ Tissot giá hơn 10 triệu đồng và 12 triệu đồng tiền mặt).

Thủ đoạn của Hiếu là tìm cách tiếp cận, làm quen với các bị hại khi đi tắm biển, sau đó hỏi địa chỉ số phòng, khách sạn và phòng trọ đang lưu trú. Nắm được thông tin, Hiếu giả dạng giống khách du lịch vừa mới tắm biển xong, vào gặp lễ tân khách sạn lấy chìa khóa phòng của người bị hại rồi lên mở phòng, lục soát lấy tài sản và gửi chìa khóa lại cho lễ tân, sau đó tẩu thoát. Với thủ đoạn trên, ban đầu Hiếu khai nhận đã thực hiện 3 vụ trộm tương tự ở Đà Nẵng, với tổng số tiền lấy được trị giá gần 370 triệu đồng.

Tại thời điểm Hiếu bị bắt giữ, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng đã thu giữ nhiều tang vật liên quan. Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ.

Tin và ảnh: YÊN GIANG
 

;
.
.
.
.
.