.

Lừa đảo kiếm tiền tiêu Tết

.

ĐNĐT - Cần tiền về quê đón Tết, hai bị cáo đã tìm cách lừa đảo, chiếm đoạt điện thoại của người khác. Sau đó, cả hai thức tỉnh, trả lại tài sản và ra đầu thú.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 28-8, TAND quận Thanh Khê tuyên phạt Nguyễn Văn Hoàng, Lê Thanh Huy (cùng SN 1996, ngụ tỉnh Quảng Trị) mỗi bị cáo 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hoàng và Huy là nhân viên phục vụ một quán nhậu trên đường Nguyễn Tất Thành, quận Thanh Khê. Ngày 31-1-2015, do cần tiền tiêu xài vào những ngày Tết âm lịch sắp đến, Hoàng nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản bằng cách hỏi mua điện thoại của những người rao bán trên mạng xã hội. Hoàng rủ Huy tham gia, Huy đồng ý.

Hôm sau, cả hai lên mạng Chotot.vn khu vực Đà Nẵng, nhìn thấy anh Lê Phan Anh Tuấn (SN 1996, ngụ quận Ngũ Hành Sơn) đăng tin bán chiếc điện thoại di động hiệu HTC One M8 với giá 6.900.000 đồng. Huy liên lạc với anh Tuấn, giả vờ thỏa thuận giá cả và hẹn gặp tại quán nhậu nơi mình làm việc.

Tối ngày 2-2-2015, anh Tuấn đến điểm hẹn để giao dịch. Huy ra gặp trước, giả vờ kiểm tra máy rồi đồng ý mua. Hoàng ra sau, đề nghị anh Tuấn đưa máy và dây sạc để Hoàng cầm vào trong kiểm tra lần nữa. Sau đó, cả hai cùng nhau bỏ trốn.

Sớm ngày 3-2-2015, cả hai về đến Quảng Trị thì thức tỉnh, nhận thấy việc làm của mình là sai trái, vi phạm pháp luật nên liên lạc với nạn nhân để trả lại máy. Đồng thời, cả hai đón xe quay lại Đà Nẵng. Do lo sợ, cả hai đưa điện thoại cho một người bạn nhờ trả giùm rồi đi đến công an phường đầu thú.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.