.

Trộm của bạn trọ

.

Ngày 2-7, Công an quận Thanh Khê cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Quang Hênh (SN 1997, quê Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) để tiếp tục điều tra, làm rõ về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Do quen biết với anh Lê Văn Vỹ và Nguyễn Công Hiếu (cùng quê Duy Xuyên) nên đêm 8-4, cả ba cùng ngủ trọ tại số 96 Vũ Quỳnh (phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê). Sáng hôm sau, Hênh tỉnh dậy và lấy trộm xe máy hiệu Exciter BKS 92E1-109.05 của anh Vỹ và 2 điện thoại di động Iphone của hai bạn trọ rồi bỏ trốn vào thành phố Hồ Chí Minh.

Hênh mang điện thoại của anh Hiếu “cắm” tại một tiệm cầm đồ ở thị trấn Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) lấy 800.000 đồng rồi tiếp tục trốn vào Nam. Hênh ở trọ cùng bạn gái và xin làm nhân viên bảo vệ ở một nhà hàng tại quận 9 (thành phố Hồ Chí Minh).

Ngày 15-4, biết hành vi của mình đã bị phát hiện, Hênh ra bến xe gửi trả lại xe máy cho anh Vỹ. Còn điện thoại trộm của anh Vỹ thì Hênh khai đã đem bán tại Đắc Nông lấy 1 triệu đồng.

YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.