.

Lãnh 12 năm tù vì mua bán thuốc lắc

.

ĐNĐT - Mua 399 viên thuốc lắc và một ít ma túy đá, Tôn Thất Hiền chưa kịp bán hết thì sa lưới pháp luật…

Trong phiên xử sơ thẩm lưu động ngày 23-5, TAND quận Thanh Khê tuyên phạt Tôn Thất Hiền (SN 1990, ngụ quận Hải Châu) 12 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Bị cáo Tôn Thất Hiền tại phiên tòa
Bị cáo Tôn Thất Hiền tại phiên tòa

Trước đó, năm 2009, Hiền từng bị TAND quận Thanh Khê kết án 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

Mãn hạn tù chưa bao lâu, năm 2011, 2012, 2013, Hiền được đưa đi cai nghiện tập trung tại Trung tâm 05-06. Tại đây, Hiền làm quen với Đức (không rõ lai lịch, địa chỉ), cũng là học viên cai nghiện ở trung tâm.

Sau khi hết thời hạn tập trung cai nghiện, về lại địa phương, Hiền biết Đức mua bán trái phép chất ma túy nên liên lạc. Trong 2 ngày 16,17-10-2014, Hiền đã đặt mua của Đức 399 viên thuốc lắc, 40g ma túy đá và 1 gói ma túy đá (không rõ trọng lượng).

Hiền đã bán lại cho các đối tượng nghiện 23 viên thuốc lắc và 3 gói ma túy đá, bản thân Hiền cũng sử dụng một ít. Tuy nhiên, chưa kịp tiêu thụ hết “số hàng” trên, trưa ngày 19-10-2014, Hiền bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Thanh Khê bắt quả tang.

Theo kết quả giám định, số thuốc lắc và hàng đá thu giữ của Hiền đều là ma túy tổng hợp ở thể rắn, có thành phần Methamphetamine và Ketamin với tổng trọng lượng là 87,551g.

Ngoài ra, khoảng đầu tháng 10, Hiền còn 2 lần mua ma túy của Đức nhưng không rõ số lượng.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.