.

Chiếm đoạt gần 950 triệu đồng, lãnh án 12 năm tù

.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 20-5, TAND thành phố Đà Nẵng tuyên phạt Nguyễn Thị Phượng (SN 1973, ngụ quận Sơn Trà) 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Thông qua mối quan hệ hàng xóm, khoảng tháng 9-2012 đến tháng 5-2014, Phượng vay mượn của chị Trương Thị Kim Thoa (SN 1963) và chị Nguyễn Thị Đua (SN 1978) 510 triệu đồng. Phượng còn tổ chức cầm cái biêu cho nhiều người; trong đó, chị Thoa và 7 nạn nhân khác đã góp gần 436 triệu đồng. Phượng tiêu xài toàn bộ số tiền trên rồi đi khỏi địa phương và hiện không có khả năng khắc phục hậu quả.

Ngoài ra, có 8 người khác tố cáo Phượng chiếm đoạt tiền vay và tiền góp biêu với tổng số tiền gần 949 triệu đồng. Tuy nhiên, việc vay mượn và góp biêu giữa những người này với Phượng không có giấy tờ chứng minh, bản thân Phượng không thừa nhận nên không có cơ sở để kết luận.

NAM BÌNH

;
.
.
.
.
.