.

Thầy giáo lừa xin việc

.

Trong phiên xử phúc thẩm ngày 5-2, TAND thành phố Đà Nẵng chấp nhận kháng cáo của bị cáo, tuyên giảm từ 8 năm xuống còn 7 năm tù đối với Nguyễn Văn Đại (SN 1966, ngụ quận Hải Châu) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ông Đại nguyên là giáo viên dạy môn Tin học tại một trường tiểu học ở quận Hải Châu. Ngoài công việc giảng dạy, ông Đại còn vay mượn tiền để kinh doanh thêm nhưng làm ăn thua lỗ, không có khả năng trả nợ. Từ đó, ông Đại “nổ” có người quen làm ở Sở GD&ĐT, Sở Nội vụ, Điện lực Đà Nẵng… nên có khả năng xin việc vào các trường, UBND các quận, ngành điện lực. Với thủ đoạn lừa xin việc làm, từ cuối năm 2013 đến tháng 3-2014, ông Đại chiếm đoạt của 11 bị hại với tổng số tiền 498 triệu đồng.

NAM BÌNH
 

;
.
.
.
.
.