.

Giám đốc công ty du lịch lừa đảo lãnh 10 năm tù

.

ĐNĐT - Kinh doanh thua lỗ, mất khả năng trả nợ, Nguyễn Hữu Dương (SN 1952, ngụ quận Hải Châu) sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, chiếm đoạt của 10 người với tổng số tiền hơn 2 tỉ đồng.

Bị cáo Nguyễn Hữu Dương tại tòa.
Bị cáo Nguyễn Hữu Dương tại tòa.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hữu Dương làm giám đốc công ty TNHH Thái Việt (trụ sở tại đường Đống Đa) từ ngày 15-11-2003. Ngày 21-7-2005, công ty Thái Việt được cấp Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế.

Vào cuối năm 2010 đến tháng 8-2012, công ty Thái Việt kinh doanh thua lỗ, Dương không có khả năng trả nợ cho ngân hàng và các khoản nợ khác của gia đình.

Lợi dụng công ty mình đang hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh lữ hành quốc tế, Dương sử dụng nhiều thủ đoạn gian dối, lừa 8 khách hàng ký hợp đồng đi tham quan nước ngoài để chiếm đoạt số tiền hơn 1,6 tỉ đồng.

Ngoài ra, Dương còn lừa dối 2 người khác để vay tiền và mua đất tái định cư, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 404 triệu đồng.

Ngày 26-8-2012, Dương bỏ trốn sang Mỹ làm bồi bàn và bị bắt giữ theo Quyết định truy nã sau đó 2 năm.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 27-1, Dương thành khẩn khai báo, không quanh co chối tội, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Nhận định Dương có nhân thân tốt, đã khắc phục một phần hậu quả, các bị hại xin giảm án cho bị cáo, TAND thành phố Đà Nẵng xem xét giảm một phần hình phạt, tuyên Dương 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Kha Miên

;
.
.
.
.
.