.

Lừa xin việc, lãnh 7 năm tù

.

ĐNĐT - Không có khả năng xin việc làm nhưng Nguyễn Lành vẫn nhận tiền của các bị hại để tiêu xài cá nhân.

Bị cáo Lành trước vành móng ngựa.
Bị cáo Lành trước vành móng ngựa.

Trong phiên xử sơ thẩm ngày 19-12, TAND thành phố Đà Nẵng đã tuyên phạt Nguyễn Lành (SN 1958, ngụ quận Liên Chiểu) 7 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, ông Lành nguyên là cán bộ phòng giáo vụ trường PTTH N.T (quận Liên Chiểu). Ông Lành “nổ” mình quan hệ thân thiết với nhiều “sếp lớn” nên có thể xin cho người khác đi dạy tại các trường học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Trong khoảng thời gian từ năm 2012 - 2013, ông Lành đã nhận hồ sơ xin việc và 540 triệu đồng của 11 bị hại. Thực tế, ông Lành đem hồ sơ đốt bỏ và tiêu xài số tiền trên vào mục đích cá nhân. Các bị hại sau nhiều lần đòi lại tiền không được đã gửi đơn tố cáo đến cơ quan công an.

Kha Miên

;
.
.
.
.
.