.

15 năm tù cho kẻ cướp khống chế con tin

.

ĐNĐT - Trong phiên xử phúc thẩm ngày 28-10, TAND TP. Đà Nẵng bác kháng cáo, tuyên y án 15 năm tù đối với Hồ Văn Bình (SN 1990, quê Quảng Nam) về tội “Cướp tài sản” và “Giữ người trái pháp luật”.

Tối ngày 10-12-2013, Bình giấu dao trong người rồi đi bộ đến khu vực nhà trọ ở phường Hòa Khánh Nam (quận Liên Chiểu). Lúc này, Bình thấy chị Đỗ Thị Hồng Yên đang sử dụng máy vi tính xách tay một mình trong phòng nên dùng vũ lực đe dọa để cướp nhưng bất thành.

Khi lực lượng Công an truy đuổi, Bình xông vào một phòng trọ khác, dùng dao khống chế, uy hiếp những người có mặt trong phòng nhằm gây áp lực với lực lượng Công an, yêu cầu không được vây bắt mình.

Ngoài ra, trong khoảng thời gian từ tháng 3-2012 đến tháng 11-2013, Bình liên tục xông vào phòng trọ của các nữ sinh viên, dùng dao khống chế rồi trói tay chân các bị hại nhằm cướp tài sản, gồm: 8 máy vi tính xách tay, 6 điện thoại di động, 1 xe máy, 1 xe đạp và 200.000 đồng.

Tổng giá trị tài sản mà Bình đã chiếm đoạt trong 8 vụ cướp tài sản là 104.458.000 đồng.

Trâm Anh

;
.
.
.
.
.
.