.

Vô cớ bắn người, lãnh 14 năm tù

.

ĐNĐT - Chiều ngày 19-8, TAND TP. Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Thanh Hiếu (SN 1988) và Hồ Ngọc Hoàng (SN 1988) mỗi người 14 năm tù về tội “Giết người”.

Các bị cáo đứng nghe tuyên án
Các bị cáo nghe tuyên án

Cùng tội danh này, 7 bị cáo khác lãnh mức án từ 4 năm tù đến 11 năm tù.

Theo cáo trạng, tối ngày 26-2-2013, nhìn thấy một nhóm thanh niên, trong đó có anh Lê Tiến Dũng, đang ngồi nhậu trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Hiếu nghĩ rằng có người trong nhóm này trước đó rú ga xe máy để chọc tức mình. Đến gây sự nhưng bị nhóm này đuổi đánh, Hiếu phải bỏ chạy. Về đến nhà, Hiếu điện thoại cho Hoàng và Nguyễn Quang Thẩm (SN 1990) nhờ huy động lực lượng để trả đũa.

Cả nhóm 9 người mang theo 1 khẩu súng, 2 cây đao, 1 cây kiếm, 1 gậy tre xông đến đánh nhóm của anh Dũng. Trong lúc ẩu đả, Hoàng rút súng bắn 3 phát làm anh Dũng bị trúng 1 phát đạn vào ổ bụng. Hậu quả, anh Dũng may mắn thoát chết nhưng mang thương tích 75%.

Trâm Anh

;
.
.
.
.
.