.

Bắt kẻ giả danh công an để lừa đảo

.

ĐNĐT - Ngày 20-8, Công an quận Hải Châu cho biết, đơn vị đang làm rõ hành vi giả danh cảnh sát để lừa đảo và trộm cắp tài sản của đối tượng Hoàng Tiến Dũng (20 tuổi, quê huyện Quảng Trạch, Quảng Bình).

Đối tượng Dũng tại cơ quan Công an.
Đối tượng Dũng tại cơ quan Công an.

Trước đó, khoảng 21 giờ 45 phút ngày 15-8, Công an phường Phước Ninh tuần tra, phát hiện Hoàng Tiến Dũng mang sắc phục cảnh sát ngồi trên xe gắn máy BKS 73E1-125.62 có dấu hiệu khác thường nên tiến hành kiểm tra hành chính. Dũng nói mình đang công tác tại đơn vị Công an Đà Nẵng nhưng không xuất trình được giấy tờ tùy thân chứng minh, không có giấy tờ xe nên bị đưa về công an phường làm rõ.

Tại đây, Dũng lại khai đang đi lính nghĩa vụ tại Phòng Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp Công an Quảng Trị, nhưng trốn vào Đà Nẵng thăm người yêu nên xin được bỏ qua và đừng báo về đơn vị. Tuy nhiên, Công an Quảng Trị cho biết Dũng hoàn toàn bịa đặt. Thực chất, Dũng hiện đang học tại ĐH Thể dục thể thao Đà Nẵng.

Thời gian qua, Dũng thường khoác lên mình bộ quân phục cảnh sát đi “nổ” là công an quận để tán tỉnh chị Đ.T.T. (22 tuổi, đang làm việc ở Đà Nẵng). Khoảng 1 tháng nay, Dũng và chị T. đã “sống thử” với nhau nhưng chị T vẫn không hề hay biết sự thật. Tiếp đó, Dũng nói chị T. đưa lắc vàng và nhẫn bị móp méo để Dũng đi sửa nhưng sau đó Dũng mang ra tiệm cầm đồ.

Trước đó, ngày 7-8, Công an phường Hòa Thuận Tây (quận Hải Châu) cũng làm rõ đối tượng Võ Xuân Hòa (SN 1993, quê Thừa Thiên Huế, tạm trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng) dùng bộ trang phục công an rồi tự xưng mình là cảnh sát ma túy nằm vùng để tạo lòng tin.

Sau đó, Hòa thực hiện hành vi trộm cắp 2 chiếc máy tính xách tay trị giá 25 triệu đồng tại một khu nhà trọ trên đường Nguyễn Hữu Thọ (Đà Nẵng). Hiện đối tượng và vụ việc được bàn giao cho Công an quận Hải Châu mở rộng điều tra, xử lý theo quy định.

Tin và ảnh: YÊN GIANG

;
.
.
.
.
.