.

Cứu sống trẻ sơ sinh sắp bị đóng kín ống động mạch

.

Chiều 15-9, bác sĩ Nguyễn Bá Triệu, Phó khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch - Bệnh viện Đà Nẵng, cho biết khoa vừa phối hợp với Phòng Hồi sức sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) cứu sống một trẻ sơ sinh mắc bệnh tim bẩm sinh đặc biệt trong tình trạng nguy kịch, ống động mạch sắp bị đóng kín.

Trước đó, lúc 14 giờ ngày 12-9, cháu Gái Viên (15 ngày tuổi, quê huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam) được Bệnh viện Nhi Quảng Nam chuyển đến Phòng Hồi sức sơ sinh (Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng) cấp cứu trong tình trạng tím toàn thân, nhịp tim dao động, khí trong máu thấp (SPO2) dao động từ 38-40%. Qua siêu âm, các bác sĩ đánh giá: bệnh nhi không lỗ van động mạch phổi, không có thông liên thất, thông liên nhĩ lỗ nhỏ (đường kính 6mm), ống động mạch rất nhỏ, sắp đóng kín.

Ngay lập tức, các bác sĩ khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch - Bênh viện Đà Nẵng được mời đến phối hợp hội chẩn cấp cứu. 15 giờ cùng ngày, bệnh nhi được chuyển cấp cứu đến Phòng can thiệp tim mạch (Bệnh viện Đà Nẵng) trong tình trạng tím nặng toàn thân, khí trong máu giảm nặng (còn 20%), phải dùng thuốc trợ tim. Ê-kíp các bác sĩ khoa Phẫu thuật can thiệp tim mạch và Phòng Hồi sức sơ sinh đã tiến hành can thiệp cấp cứu bệnh nhi bằng cách nong ống động mạch bằng dụng cụ, sau đó đặt stent (giá đỡ) ống động mạch.

Sau gần 1 giờ đồng hồ được can thiệp cấp cứu tích cực, bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch. Sau một ngày được can thiệp, bệnh nhi đã tự thở được, có thể bú sữa mẹ bình thường và tình trạng sức khỏe dần hồi phục tốt.

Bác sĩ Nguyễn Bá Triệu cho biết, nếu can thiệp cấp cứu chậm 30 phút nữa thì ống động mạch sẽ đóng lại và bệnh nhi tử vong. Bởi trước khi được đưa ra Đà Nẵng cấp cứu, ống động mạch của bệnh nhi đã rất nhỏ và đang dần đóng kín.

THU HOA
 

;
.
.
.
.
.