.

42.000 ca mắc bệnh tay-chân-miệng trong 7 tháng

.
Trong 7 tháng đầu năm nay, cả nước đã ghi nhận hơn 42.000 trường hợp mắc bệnh tay-chân-miệng (TCM), trong đó có 14 ca đã tử vong.
Bác sỹ tại Bênh viện Nhi Trung ương điều trị cho bệnh nhân bị bệnh tay chân miệng. (Ảnh: TTXVN)
Bác sỹ tại Bệnh viện Nhi Trung ương điều trị cho bệnh nhân bị bệnh TCM (ảnh TTXVN).

Theo Bộ Y tế, con số này tăng cao là do sức đề kháng với virus yếu, nhất là ở trẻ em.

Ngoài ra, Bộ cũng cho biết dịch bệnh tại Việt Nam đang có nhiều thay đổi và diễn biến phức tạp cả về quy mô lẫn tính chất. Mặt khác, do lạm dụng kháng sinh và sử dụng thuốc sai quy trình đã dẫn đến tình trạng nhờn thuốc khá phổ biến.

Các yếu tố này đã góp phần làm cho virus tăng biến đổi về gen và nhiều dịch bệnh mới nổi cũng như tái nổi ngày càng nghiêm trọng.

Còn theo Tổ chức Y tế thế giới, hiện nay, người dân đang phải đối mặt với hơn 200 loại bệnh khác nhau. Bên cạnh đó, nhiều nơi thời tiết thất thường cũng là một yếu tố khiến cho sức đề kháng của cơ thể có nguy cơ suy giảm, các loại dịch bệnh khác xâm nhập dễ dàng vào cơ thể và lây lan nhanh, khó kiểm soát như: Cúm gia cầm, sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp…

Tại thành phố Đà Nẵng, từ đầu năm đến nay, đã ghi nhận được 1.744 ca mắc bệnh TCM. Riêng tuần từ 29-7 đến 4-8 có 77 trường hợp nhiễm bệnh. Trung tâm Y tế dự phòng thành phố hiện vẫn đang tiếp tục giám sát chặt chẽ các ca bệnh, không để dịch bệnh bùng phát.

ĐNĐT

VTV

;
.
.
.
.
.