.

Đà Nẵng: Tỷ lệ người tái nghiện cao

.

(ĐNĐT) - Đó là thông tin đưa ra tại Hội nghị triển khai công tác phòng, chống mại dâm, cai nghiện và quản lý sau cai năm 2013 do Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Đà Nẵng tổ chức ngày 12-4.

Những đối tượng được đánh giá là có nguy cơ tái nghiện cao tập trung tại các địa bàn như: quận Hải Châu 33,7%, Ngũ Hành Sơn 10%; riêng quận Thanh Khê có trên 50% số người vào Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06 trong năm qua…

Nguyên nhân, do nhiều nơi chưa làm tốt công tác quản lý sau cai như: không trực tiếp cử cán bộ đến Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06 nhận bàn giao người sau cai về quản lý, chỉ áp dụng biện pháp quản lý khi người sau cai nghiện đến khai báo và nếu họ không đến khai báo thì không quản lý. Một số nơi tuy có ra quyết định áp dụng biện pháp quản lý sau cai, nhưng không thường xuyên kiểm danh, kiểm diện, không tổ chức đánh giá, phân loại hằng tháng, một số trường hợp hết thời hạn quản lý sau cai nhưng không kịp thời công nhận tiến bộ…

                                                                             Kim Ngân

;
.
.
.
.
.