.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan bị kết án tù 16 tháng

.

Theo hãng thông tấn AP, vào ngày 22-7, cựu thành viên Ủy ban điều hành FIFA Worawi Makudi đã bị kết tội vì việc giả mạo chữ ký trong quá trình tái đắc cử chức Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan hồi năm 2013.

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Worawi Makudi
Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan - Worawi Makudi

Theo đó, Tòa án hình sự Bangkok đã kết án Worawi 16 tháng tù. Vị quan chức đã có 18 năm làm việc tại FIFA cho biết với báo giới địa phương rằng ông sẽ kháng án.

Trước đó, tòa án cũng đã có bản án tương tự với cựu Tổng thư ký của Liên đoàn bóng đá Thái Lan, Ong-art Korsinka.

Ban đầu, tòa tuyên án 2 năm tù cộng với 6000 baht (173 đô la) tiền phạt cho cả hai nhưng cuối cùng họ đã giảm xuống còn 16 tháng và phạt 4000 baht (115 đô la).

Ngoài ra, theo hãng thông tấn AP, Worawi từng bị Ủy ban đạo đức FIFA điều tra vì có hành động không đúng mực trong quá trình diễn ra cuộc chạy đua đăng cai World Cup 2018 và 2022.

Năm 2011, FIFA cũng từng tiến hành điều tra ông Worawi sau những cáo buộc về việc ông dùng sai khoản tiền 800 nghìn đô la Mỹ được cấp cho một dự án bóng đá ở Thái Lan.

Worawi Makudi, 63 tuổi, là Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Thái Lan từ năm 1996 đến 2007. Năm 2007, ông được bầu làm Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Thái Lan.

Theo TT&VH

;
.
.
.
.
.