.

Chín cầu thủ Việt Nam bị cấm thi đấu trên toàn châu Á

.

Liên đoàn bóng đá châu Á vừa mở rộng lệnh cấm thi đấu đối với chín cầu thủ Việt Nam tham gia bán độ trong trận đấu tại AFC Cup.

Sau vụ bê bối, đội Ninh Bình đã rút khỏi V-League, còn các cầu thủ thì kẻ tù tội, người thất nghiệp.
Sau vụ bê bối, đội Ninh Bình đã rút khỏi V-League, còn các cầu thủ thì kẻ tù tội, người thất nghiệp.

Vụ bê bối bắt đầu khi một nhóm cầu thủ của đội Vissai Ninh Bình bị buộc tội thông đồng với giới cá độ để dàn xếp tỷ số một trận đấu ở vòng hai AFC Cup. Sau đó TAND tỉnh Ninh Bình tuyên phạt chủ mưu bán độ, cầu thủ Trần Mạnh Dũng mức án 30 tháng tù giam, còn tám cầu thủ khác nhận án tù treo.

Bên cạnh mức án hình sự, nhóm cầu thủ này còn phải nhận lệnh cấm thi đấu suốt đời từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cuối năm ngoái.

Gần nửa năm sau án phạt ở tầm quốc gia, Liên đoàn bóng đá châu Á quyết định mở rộng phạm vi thực hiện. Theo đó, chín cầu thủ tham gia bán độ sẽ không thể thi đấu tại bất cứ giải nào thuộc châu lục này.

"Đây chỉ là một trong nhiều bê bối xảy ra những năm gần đây trong một nền bóng đá vốn có tiền sử cá độ bất hợp pháp và và dàn xếp tỷ số, trong đó các cầu thủ dễ dàng trở thành mục tiêu của các nhóm cá độ", bản tin ngày 22/5 của hãng thông tấn Reuters có đoạn.

Việc cấm thi đấu trên toàn châu Á đồng nghĩa với việc chín cầu thủ tham gia bán độ khó còn cơ hội thi đấu chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Lịch sử bóng đá Việt Nam mới chỉ có Công Vinh ra nước ngoài thi đấu chuyên nghiệp tại Bồ Đào Nha và Nhật Bản.

Theo VnExpress

;
.
.
.
.
.