Lễ khai mạc World Cup 2018: Khơi nguồn cảm xúc từ âm nhạc

.

ĐNO - Đúng 21 giờ 30 ngày 14-6 (theo giờ Việt Nam), World Cup 2018 - ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh chính thức được khai mạc. Buổi lễ diễn ra ngắn gọn với những khoảnh khắc sôi động và cực kỳ ấn tượng, mở màn cho đại tiệc lần thứ 21 của bóng đá thế giới.

Quang cảnh sân vận động Luzhniki trong ngày khai mạc.
Quang cảnh sân vận động Luzhniki trong ngày khai mạc. Ảnh: SHAUN BOTTERILL

Theo đó, lễ khai mạc World Cup 2018 bắt đầu bằng việc thủ thành huyền thoại của Tây Ban Nha - Iker Casillas mang chiếc cúp vàng mà 32 đội thèm khát ra sân trong tiếng hò reo của hàng chục nghìn người xem trên sân Luzhniki.

Chiếc cúp vàng danh giá của FIFA được trình làng tại sân vận động Luzhniki nổi tiếng của nước Nga. Ảnh
Thủ môn Iker Casillas, nhà vô địch World Cup 2010 và siêu mẫu nước Nga Natalia Vodianova mang chiếc cúp vàng ra sân vận động trước giờ khai mạc. Chiếc cúp vàng danh giá của FIFA được trình làng tại sân vận động Luzhniki nổi tiếng của nước Nga. Nguồn: Getty Images

Tại lễ khai mạc World Cup 2018, đúng như khẳng định của tổng đạo diễn Felix Mikhailov, chương trình tập trung vào các tiết mục biểu diễn âm nhạc. Sau khi cùng giọng ca nữ người Nga Aida Garifullina biểu diễn ca khúc chính của World Cup 2018 “Live it up”, Robbie Williams - ngôi sao nhạc pop người Anh - tiếp tục làm nóng bốn phía khán đài bằng một số ca khúc nổi tiếng.

Aida Garifullina và Robbie Williams khuấy động sân khấu khai mạc World Cup 2018 bằng bản song ca
Aida Garifullina và Robbie Williams khuấy động sân khấu khai mạc World Cup 2018 bằng bản song ca "Angels". Nguồn: Getty Images
Robbie Williams đã trở thành nhân vật trung tâm của lễ khai mạc với những ca khúc sôi động…
Robbie Williams đã trở thành nhân vật trung tâm của lễ khai mạc với những ca khúc sôi động… Ảnh: SHAUN BOTTERILL
 
Nam danh ca Robbie Williams cất tiếng hát khai mạc World Cup 2018. Nguồn: Reuters
Nam danh ca Robbie Williams cất tiếng hát khai mạc World Cup 2018 bằng ca khúc bất hủ của anh với tên gọi "Let Me Entertain Yo". Nguồn: Reuters
Các vũ công phụ họa cho tiết mục sôi động của Robbie William. Nguồn: Reuters
Các vũ công phụ họa cho tiết mục sôi động của Robbie William. Nguồn: Reuters
Hình ảnh phượng hoàng lửa khá độc đáo xuất hiện trong lễ khai mạc. Nguồn: AP
Hình ảnh phượng hoàng lửa khá độc đáo xuất hiện trong lễ khai mạc. Nguồn: AP
Một tiết mục xiếc ấn tượng tại lễ khai mạc. Nghệ sĩ đứng thăng bằng trên một quả bóng lớn và tung hứng những quả bóng
Một tiết mục xiếc ấn tượng tại lễ khai mạc. Nguồn: Reuters

Đồng thời, nhà vô địch thế giới 2002 Ronaldo đã tham gia tương tác cùng một số trẻ em có mặt trên sân. Đặc biệt, còn có 211 trẻ em, đại diện của chương trình “Bóng đá vì tình hữu nghị” đến tham dự lễ khai mạc.

Huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo De Lima xuất hiện trong đường hầm trước khi tiến ra lễ đài khai mạc. Ảnh: Reuters
Huyền thoại bóng đá Brazil Ronaldo De Lima xuất hiện trong đường hầm trước khi tiến ra lễ đài khai mạc. Nguồn: Getty Images

Cũng trong khoảng thời gian Robbie Williams và Aida Garifullina biểu diễn, cờ của 32 quốc gia tham gia tranh tài tại World Cup 2018 lần lượt được rước vào bên trong sân.

Kết thúc phần biểu diễn nghệ thuật, Tổng thống Nga V.Putin có lời chào mừng đến toàn thể người hâm mộ trên thế giới đang quan tâm theo dõi World Cup 2018, đồng thời cảm ơn sự quan tâm của FIFA khi tạo cơ hội để nước Nga được tổ chức World Cup 2018.

Sau đó, trong phát biểu của mình, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino đã bày tỏ hy vọng, trong thời gian 1 tháng diễn ra World Cup tại Nga, bóng đá sẽ tạo được sự lan tỏa trên toàn thế giới trước sự chuẩn bị và tổ chức rất tốt của nước chủ nhà.

Kết thúc lễ khai mạc, hai đội chủ nhà Nga và Saudi Arabia bước vào trận đấu đầu tiên của giải, bắt đầu cho một mùa World Cup sôi động.

Các cổ động viên nước chủ nhà đã có mặt tại sân Luzhniki, ở thủ đô Moscow từ rất sớm. Nguồn: EPA
Các cổ động viên nước chủ nhà đã có mặt tại sân Luzhniki, thủ đô Moscow từ rất sớm. Nguồn: EPA
Những cổ động viên đến từ Brazil tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên ngoài sân Luzhniki. Năm nay các vũ công samba là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Ảnh: EPA
Những cổ động viên đến từ Brazil tranh thủ chụp ảnh lưu niệm bên ngoài sân Luzhniki. Năm nay các vũ công samba là một trong những ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch. Nguồn: EPA
Cổ động viên của đội tuyển Nga và đội tuyển Saudi Arabia vui vẻ trò chuyện và chụp ảnh với nhau trước giờ khai màn World Cup 2018. Trận đấu giữa hai đội đánh dấu một tháng ăn, ngủ cùng bóng đá của các tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới. Nguồn: EPA
Cổ động viên của đội tuyển Nga và đội tuyển Saudi Arabia vui vẻ trò chuyện và chụp ảnh với nhau trước giờ khai màn World Cup 2018. Trận đấu giữa hai đội đánh dấu một tháng ăn, ngủ cùng bóng đá của các tín đồ túc cầu giáo trên toàn thế giới. Nguồn: EPA

BẢO AN - XUÂN SƠN

;
.
.
.
.
.
.