Sôi nổi giải đua thuyền truyền thống Đà Nẵng năm 2023

.

ĐNO - Sáng 2-9, Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung - Tây nguyên (VTV8) tổ chức giải đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng - Cúp VTV8 năm 2023. Đến dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường tặng cờ lưu niệm cho các đội tham gia giải. Ảnh: X.D

Giải Đua thuyền truyền thống thành phố Đà Nẵng mở rộng - Cúp VTV8 năm 2023 đánh dấu sự trở lại sau gần 6 năm bị gián đoạn, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ.

Giải có sự tham dự của 280 vận động viên nam và 170 vận động viên nữ đến từ 23 đội thuyền đua của 13 đơn vị gồm các quận Hải Châu, Thanh Khê, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Liên Chiểu và huyện Hòa Vang (thành phố Đà Nẵng); các đội thuộc tỉnh Quảng Nam như Minh An (thành phố Hội An), Điện An (thị xã Điện Bàn), Duy Tân và Duy Vinh (huyện Duy Xuyên), Lạc Câu (huyện Thăng Bình), Đại Nghĩa (huyện Đại Lộc).

Ở nội dung đua dành cho nam, mỗi thuyền đua có 17 người, đua 3 vòng đôi tương đương 7,5km; ở nội dung đua dành cho nữ, mỗi thuyền đua có 15 người, đua 2 vòng đôi tương đương 5km. Mỗi đơn vị được cử tối đa hai đội thuyền đua nam, hai đội thuyền đua nữ tham dự giải.

Giải được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV8 và các nền tảng hạ tầng số của VTV8. Ngoài ra, trong khuôn khổ giải đấu còn có hoạt động trình diễn Sailing (thuyền buồm) trên sông Hàn.

Kết quả, đội thuyền đua nam Duy Vinh đến từ huyện Duy Xuyên và đội thuyền đua nữ Lạc Câu đến từ huyện Thăng Bình xuất sắc đoạt giải Nhất; giải Nhì thuộc về đội đua thuyền nam huyện Hòa Vang và nữ quận Hải Châu; giải Ba nam thuộc về đội đội Sơn Trà 1 và nữ thuộc về đội Liên Chiểu.

Ngoài ra, ban tổ chức trao 2 giải Tư cho đội nam Thanh Khê và nữ Cẩm Lệ, đồng thời trao 2 giải Phong cách và 1 giải Cổ động viên sôi động nhất cho các đội.

Giải có sự tham dự của 280 vận động viên nam và 170 vận động viên nữ đến từ 23 đội thuyền đua của 13 đơn vị. Ảnh: X.D
Giải có sự tham dự của 280 vận động viên nam và 170 vận động viên nữ đến từ 23 đội thuyền đua của 13 đơn vị. Ảnh: X.D
Mỗi đơn vị được cử tối đa hai đội thuyền đua nam, hai đội thuyền đua nữ tham dự giải.
Mỗi đơn vị được cử tối đa hai đội thuyền đua nam, hai đội thuyền đua nữ tham dự giải. Ảnh: X.D
Ở nội dung đua dành cho nam, mỗi thuyền đua có 17 người, đua 3 vòng đôi tương đương 7,5km; ở nội dung đua dành cho nữ, mỗi thuyền đua có 15 người, đua 2 vòng đôi tương đương 5km. Ảnh: X.D
Ở nội dung đua dành cho nam, mỗi thuyền đua có 17 người, đua 3 vòng đôi tương đương 7,5km; ở nội dung đua dành cho nữ, mỗi thuyền đua có 15 người, đua 2 vòng đôi tương đương 5km. Ảnh: X.D
đánh dấu sự trở lại sau gần 6 năm bị gián đoạn, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ. Ảnh: X.D
Giải đánh dấu sự trở lại sau gần 6 năm bị gián đoạn, thu hút hàng nghìn người dân và du khách đến theo dõi, cổ vũ. Ảnh: X.D
Hàng nghìn người dân, du khách đổ về hai bên bờ sông Hàn để cổ vũ cho các đội đua. Ảnh: X.D
Hàng nghìn người dân, du khách đổ về hai bên bờ sông Hàn để cổ vũ cho các đội đua. Ảnh: X.D
Giải đua thuyền là hoạt động giới thiệu một nét truyền thống văn hóa đẹp trong đời sống của người dân vùng duyên hải miền Trung và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến du khách trong và ngoài nước. Ảnh: X.D
Giải đua thuyền là hoạt động giới thiệu nét truyền thống văn hóa trong đời sống của người dân vùng duyên hải miền Trung và góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Đà Nẵng đến du khách trong và ngoài nước. Ảnh: X.D
Đây cũng là hoạt động văn hóa - thể thao nổi bật nhân dịp chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: X.D
Đây cũng là hoạt động văn hóa - thể thao nổi bật nhân dịp chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường cùng ban tổ chức trao giải cho các đội đua. Ảnh: X.D
Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Chí Cường (giữa) cùng ban tổ chức trao giải cho các đội đua. Ảnh: X.D

X.DŨNG

;
;
.
.
.
.
.