Nhảy vọt thần kỳ, đội tuyển Việt Nam tiệm cận top 100 thế giới

.

Trên bảng xếp hạng FIFA tháng 4-2018, đội tuyển Việt Nam đã tăng tới 10 bậc, lên xếp hạng 103 thế giới. Chúng ta đang ở rất gần mục tiêu do HLV Park Hang Seo đề ra.

Đội tuyển Việt Nam vươn lên xếp thứ 103 thế giới
Đội tuyển Việt Nam vươn lên xếp thứ 103 thế giới

Trong tháng 3-2018, đội tuyển Việt Nam đã giành trận hòa với tỷ số 1-1 trước Jordan ở lượt trận cuối cùng loại Asian Cup 2019. Nhờ đó, chúng ta đã có bước nhảy vọt trên bảng xếp hạng FIFA.

Cụ thể, theo bảng xếp hạng FIFA tháng 4-2018 vừa được công bố, đoàn quân của HLV Park Hang Seo đã tăng tới 10 bậc lên xếp hạng 103 thế giới. Như vậy, chúng ta đang ở rất gần mục tiêu mà ông thày người Hàn Quốc đặt ra (lọt vào top 100 thế giới).

Tuy nhiên, đây không phải thứ hạng cao nhất của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA. Còn nhớ, năm 1999, chúng ta từng vươn tới vị trí thứ 84 thế giới.

Với vị trí này, đội tuyển Việt Nam tiếp tục là “vua” ở khu vực Đông Nam Á. Đứng thứ hai khu vực là Philippines. Đội bóng này cũng tăng 9 bậc lên xếp hạng 113 thế giới. Trong khi đó, Thái Lan đứng thứ 3 (xếp thứ 122 thế giới). Các vị trí tiếp theo trong khu vực lần lượt thuộc về Myanmar (thứ 135), Indonesia (thứ 162), Malaysia (thứ 170), Singapore (thứ 172), Lào (thứ 179), Timor Leste (thứ 190) và Brunei (thứ 194).

Top 10 thế giới chứng kiến sự thay đổi mạnh. Bỉ đã tăng lên 2 bậc để xếp thứ 3 thế giới. Trong khi đó, Thụy Sĩ và Pháp cũng tăng 2 bậc lên xếp thứ 6 và 7. Ở chiều ngược lại, các đội tuyển Bồ Đào Nha, Argentina, Tây Ban Nha và Ba Lan đều tụt hạng.

Theo Dân trí

;
.
.
.
.
.
.