Tiền thưởng cho U23 Việt Nam vượt mốc 37 tỷ đồng

.

Tính đến hết ngày 7-2, tổng số tiền thưởng mà các mạnh thường quân thưởng cho U23 Việt Nam đã vượt qua mốc 37 tỷ đồng.

Giành ngôi vị Á quân tại VCK U23 châu Á 2018, U23 Việt Nam tiếp tục nhận được thêm tiền thưởng từ các mạnh thường quân trên cả nước.

Theo thống kê từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF), số tiền thưởng dành cho U23 Việt Nam tính đến hết ngày 7-2 đã vượt mốc 37 tỷ đồng.

Số tiền thưởng cho BHL và các tuyển thủ U23 Việt Nam đã vượt mốc 37 tỷ đồng (Ảnh: Thành Lương).
Số tiền thưởng cho BHL và các tuyển thủ U23 Việt Nam đã vượt mốc 37 tỷ đồng (Ảnh: Thành Lương).

Theo đó, U23 Việt Nam nhận tổng thưởng 3,6 tỷ đồng từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam, 1,5 tỷ đồng từ Công ty VPF, Bộ Văn Hóa, Thể thao và Du lịch và Ủy ban Olympic quốc gia 3,2 tỷ đồng, UBND thành phố Đà Nẵng 1 tỷ đồng…

Ngoài tiền thưởng trực tiếp, thành viên BHL và các tuyển thủ U23 Việt Nam còn nhận được các phần thưởng về dịch vụ nghỉ dưỡng, học tập từ nhiều đơn vị tài trợ khác trong cả nước.

Với số tiền trên 37 tỷ đồng, U23 Việt Nam đã lập kỷ lục về tiền thưởng ở cấp độ đội tuyển từ trước đến nay. Trước đó, vào năm 2008, ĐT Việt Nam được thưởng hơn 10 tỷ đồng khi vô địch AFF Cup 2008.

Theo VOV

;
.
.
.
.
.
.