Thua Uzbekistan 1-3, futsal Việt Nam dừng bước ở tứ kết

Đội tuyển futsal Việt Nam thất bại 1-3 trước Đội tuyển futsal Uzbekistan ở trận tứ kết giải futsal châu Á 2018 diễn ra chiều 8-2. Đối đầu với futsal Uzbekistan có trình độ cao hơn, nhưng futsal Việt Nam đã nhập cuộc rất tốt khiến đội bạn gặp rất nhiều khó khăn. Trong 8 phút đầu tiên của trận đấu, futsal Việt Nam đã tạo được những cơ hội, nhưng lại không chuyển hóa được thành bàn thắng. Không tận dụng được cơ hội, chúng ta đã phải trả giá ở phút thứ 10, khi đội bạn phản công chớp nhoáng và ghi bàn. Bị thủng lưới, futsal Việt Nam thi đấu đầy quyết tâm, kiểm soát thế trận tốt, nhưng lại bế tắc trong việc ghi bàn.

Ở hiệp thi đấu thứ 2, đại diện của khu vực Đông Nam Á tiếp tục là đội chơi chủ động hơn. Mặc dù vậy, cũng giống như hiệp 1, do bỏ lỡ cơ hội nên futsal Việt Nam phải nhận bàn thua thứ 2 ở phút 29. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít giây, Trọng Luân đã rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho đội bóng áo trắng.

Thời gian còn lại của trận đấu, futsal Việt Nam miệt mài tấn công, nhưng do đối thủ phòng ngự kín kẽ nên đoàn quân của HLV Miguel Rodrigo không thể có bàn thắng thứ 2. Không những vậy, chúng ta còn phải nhận thêm bàn thua ở phút 39 và thất bại 1-3, dừng bước ở tứ kết giải futsal châu Á 2018.

Theo VOV.VN
 

;
.
.
.
.
.
.