Giải Futsal Vô địch châu Á 2018

Đội tuyển Việt Nam đặt mục tiêu vào tứ kết

.

Khai diễn từ ngày 1-2 với sự tham gia của 16 đội tuyển quốc gia, được chia thành 4 bảng đấu; trong đó, đội tuyển Việt Nam nằm trong bảng A với đội chủ nhà Đài Bắc Trung Hoa, Malaysia và Bahrain. Ở vòng bảng, các đội thi đấu theo thể thức vòng tròn một lượt, chọn 2 đội xếp nhất, nhì mỗi bảng vào tứ kết. Sau đó, với thể thức loại trực tiếp sẽ xác định các đội vào bán kết và vòng đấu xếp hạng.

Việc giành quyền vào tứ kết là mục tiêu trong tầm tay của thầy trò HLV Miguel Rodrigo.  Ảnh: AFC
Việc giành quyền vào tứ kết là mục tiêu trong tầm tay của thầy trò HLV Miguel Rodrigo. Ảnh: AFC

Vượt qua Myanmar tại vòng đấu bảng để giành quyền vào vòng chung kết, đội tuyển Futsal Việt Nam được dự báo sẽ đạt mục tiêu vào vòng tứ kết. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đội Malaysia (16 giờ 30, ngày 1-2), Bahrain (16 giờ 30, ngày 3-2) và Đài Bắc Trung Hoa (19 giờ, ngày 5-2). Vòng tứ kết sẽ diễn ra vào ngày 8-2 và vòng bán kết diễn ra vào ngày 9-2; trước khi diễn ra vòng xếp hạng (tranh hạng ba và chung kết) vào ngày 11-2.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.
.