Trăn trở về tương lai bóng đá Việt Nam

.

Tại hội nghị sơ kết 4 năm thực hiện “Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”, ngày 19-12, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam bày tỏ trăn trở về những tồn tại, khiếm khuyết của bóng đá Việt Nam suốt thời gian qua.

Không hài lòng với bản báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đề nghị Bộ VH-TT&DL cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cần xác định mạnh mẽ vai trò của mình trong điều hành bóng đá Việt Nam. Phó Thủ tướng băn khoăn liệu V-League đã thực sự trong sáng hay chưa, từ các CLB cho đến đội ngũ trọng tài và việc một đội vô địch V-League như Quảng Nam nhưng không được tham gia thi đấu giải châu Á, phải chăng bộc lộ một phần những bất cấp của bóng đá Việt Nam. Đặc biệt, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đặt vấn đề về sự phối hợp của VFF với ngành Giáo dục - Đào tạo trong phát triển bóng đá học đường. Theo Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, với một đất nước có gần 100 triệu người yêu bóng đá như Việt Nam, tiềm năng phát triển bóng đá là có thật, nếu những người có trách nhiệm biết định hướng, tổ chức, cùng chung tay vì sự nghiệp phát triển tương lai bóng đá Việt Nam. Để phát triển bóng đá Việt Nam theo hướng chuẩn mực, những người làm bóng đá cần kiên trì, thống nhất, góp sức thực hiện theo đúng lộ trình, tránh nóng vội mới có thể từng bước phát triển theo đúng xu thế chung của bóng đá thế giới.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.