Giải Billiards 3 băng Vô địch thế giới 2017

Cơ thủ Việt Nam khởi đầu không thuận lợi

Tham gia giải Billiards 3 băng Vô địch thế giới tại Hurghada (Ai Cập), đội tuyển Việt Nam có 6 cơ thủ hàng đầu gồm Nguyễn Quốc Nguyện (hạng 10 thế giới), Trần Quyết Chiến (hạng 16 thế giới), Mã Minh Cẩm (hạng 17 thế giới), Dương Anh Vũ (hạng 19 thế giới), Mã Xuân Cường (hạng 23 thế giới) và Ngô Đình Nại (hạng 30 thế giới). Trong khi Nguyễn Quốc Nguyện và Trần Quyết Chiến được vào thẳng vòng đấu chính (1/32) thì các cơ thủ còn lại phải thi đấu vòng loại. Tuy nhiên, ở vòng loại, lần lượt Mã Minh Cẩm lẫn Dương Anh Vũ đều sớm bị loại. Bước vào vòng 1/32 vừa diễn ra tối 7-12, Ngô Đình Nại thi đấu sớm nhất và trước đối thủ rất mạnh là Jeremy Bury (Pháp, hạng 15 thế giới), cơ thủ Việt Nam phải dừng bước đầy tiếc nuối khi thất bại với tỷ số chung cuộc 34-40 sau 33 lượt cơ, dù có đến 2 lần dẫn trước đối phương đến 5 điểm. Trong tối 7-12 và rạng sáng 8-12 (giờ Việt Nam), Nguyễn Quốc Nguyện gặp cơ thủ người Bỉ Eddy Leppens (hạng 24 thế giới), luôn có những series điểm rất cao. Sau đó, Mã Xuân Cường đối đầu cùng cơ thủ số 1 thế giới Frederic Caudron (người Bỉ) và Trần Quyết Chiến gặp đối thủ Hàn Quốc Kang Dong Koong (hạng 20 thế giới). Dù vậy, với phong độ rất ổn định, Mã Xuân Cường có nhiều hy vọng tạo được bất ngờ để giành quyền vào vòng 1/16 của giải.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.