Festival Thể thao Người khuyết tật thế giới 2017: Đoàn Việt Nam đoạt thêm 2 HCB

.

Rạng sáng 8-12, đô cử Nguyễn Bình An (hạng cân đến 54kg nam) và kình ngư Trịnh Thị Bích Như (nội dung 50 mét tự do, hạng thương tật S6) tiếp tục mang về cho đoàn thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại Festival Thể thao Người khuyết tật thế giới 2017 thêm 2 HCB.

VĐV Nguyễn Bình An (trái) chỉ giành HCB nội dung Cử tạ (hạng cân đến 54kg) khi để VĐV Nigeria Ezuruike Roland (giữa) vượt qua vào phút chót và đoạt HCV. Bên phải là VĐV giành HCĐ Bakochristos Dimitros (Hy Lạp). (ảnh chụp qua màn hình)
VĐV Nguyễn Bình An (trái) chỉ giành HCB nội dung Cử tạ (hạng cân đến 54kg) khi để VĐV Nigeria Ezuruike Roland (giữa) vượt qua vào phút chót và đoạt HCV. Bên phải là VĐV giành HCĐ Bakochristos Dimitros (Hy Lạp). (ảnh chụp qua màn hình)

Trên đường bơi 50 mét tự do, VĐV người Áo Weber-Treiber Sabine vượt trội các đối thủ khi đạt thông số 36 giây 33 và xứng đáng giành HCV. Với thành tích 38 giây 05, Trịnh Thị Bích Như chấp nhận chiếc HCB.
Trong khi đó, đô cử Nguyễn Bình An để vuột chiếc HCV hết sức đáng tiếc. Ngay trong lần cử đầu tiên, anh đã đạt mức tạ 178kg và sớm dẫn đầu. Tuy nhiên, ở 2 lần cử còn lại với các mức tạ 181kg rồi 184kg, anh đều không thành công. Ngược lại, dù chỉ thành công với mức tạ 175kg trong lần cử đầu tiên nhưng ở lần cử thứ 2, VĐV Nigeria Ezuruike Roland nâng thành công mức tạ 180kg và vượt qua Nguyễn Bình An để giành HCV; đẩy đô cử Việt Nam xuống vị trí HCB.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.