Vòng loại (bảng H) giải Bóng đá U19 châu Á 2018

U19 Đài Bắc Trung Hoa - U19 Việt Nam: 1-2 Cơ hội lớn cho U19 Việt Nam

.

Ở trận đấu quan trọng chiều 6-11, ngoài sự thiếu vắng Trọng Luân và Xuân Tú do chấn thương, U19 Việt Nam phải đối đầu với đội chủ nhà U19 Đài Bắc Trung Hoa. Do cùng giành chiến thắng 2-0 trong lượt trận đầu tiên - U19 Đài Bắc Trung Hoa thắng U19 Lào 2-0 và U19 Việt Nam đánh bại U19 Macau 2-0, nên cuộc đối đầu này có ý nghĩa quyết định đến ngôi đầu bảng cùng với chiếc vé đến vòng chung kết giải Bóng đá U19 châu Á 2018.

Niềm vui của các cầu thủ U19 Việt Nam (áo đỏ) sau khi đánh bại U19 Đài Bắc Trung Hoa (áo xanh) để giành vé vào vòng chung kết giải Bóng đá U19 châu Á 2018.	 		(Ảnh chụp qua màn hình)
Niềm vui của các cầu thủ U19 Việt Nam (áo đỏ) sau khi đánh bại U19 Đài Bắc Trung Hoa (áo xanh) để giành vé vào vòng chung kết giải Bóng đá U19 châu Á 2018. (Ảnh chụp qua màn hình)

Ngay từ đầu trận, các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn sớm đẩy cao đội hình, tổ chức lên bóng cả hai cánh, kết hợp những pha phối hợp đoạn ngắn ở trung lộ nên tạo áp lực lên phần sân đội chủ nhà. Nhờ đó, U19 Việt Nam sớm tìm được bàn mở tỷ số do công của Trương Tiến Anh từ phút 22 với pha dứt điểm chính diện, sau tình huống phạt góc bên cánh phải.

Đến phút 32, xuất phát từ một đường lên bóng của Tiến Anh bên cánh trái, bóng được chuyền sệt vào trung lộ và Nguyễn Hồng Sơn kịp băng vào sút rất căng, nới rộng cách biệt thành 2-0 cho U19 Việt Nam. Việc sớm tạo khoảng cách an toàn đã giúp các học trò của HLV Hoàng Anh Tuấn khá tự tin cho đến khi hiệp 1 kết thúc.

Ngược lại, sau 2 bàn thua, U19 Đài Bắc Trung Hoa buộc phải dâng cao đội hình khi hiệp 2 bắt đầu và cũng tạo những áp lực đáng kể trước khung thành thủ môn Y Eli Nie. Tuy nhiên, sự đơn điệu trong các đường lên bóng bằng những pha chuyền dài, tận dụng ưu thế thể hình, thể lực chỉ giúp U19 Đài Bắc Trung Hoa có được bàn rút ngắn tỷ số còn 1-2 từ pha dứt điểm chính diện của Chin Wen-Yen (phút 57).

Dù vậy, với lối chơi áp sát, tranh cướp quyết liệt ngay từ giữa sân của đội chủ nhà đã hạn chế rất lớn những pha tấn công của U19 Việt Nam. Những phút cuối trận, U19 Việt Nam còn bỏ lỡ những cơ hội đào sâu cách biệt đáng tiếc khi Minh Bình lốp bóng qua tay thủ môn nhưng lại đưa bóng chệch cột (phút 89) và Tiến Anh không đánh bại được thủ môn Li Guan Pei (phút 90) với cú sút ở góc hẹp. Với chiến thắng 2-1, U19 Việt Nam có trận thắng thứ hai liên tiếp tại vòng đấu bảng.

Ở trận đấu diễn ra trước đó, U19 Macau bất ngờ đánh bại U19 Lào với tỷ số 1-0 và có 3 điểm đầu tiên. Được biết, Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quy định việc xếp hạng ưu tiên kết quả đối đầu khi có từ 2 đội trở lên bằng điểm nhau. Vì thế, với cả hai trận thắng trước U19 Macau và U19 Đài Bắc Trung Hoa, U19 Việt Nam chắc chắn giành vé vào vòng chung kết giải Bóng đá U19 châu Á 2018 mà không cần quan tâm kết quả của lượt trận thứ 3 khi U19 Việt Nam gặp U19 Lào và U19 Đài Bắc Trung Hoa gặp U19 Macau ngày 8-11 tới.

Bài và ảnh: BẢO AN

;
.
.
.
.
.