Vòng chung kết Asian Cup 2019: Xác định 20 đội giành vé vào vòng trong

.

Sau khi các trận đấu vòng loại thứ 3 ở 6 bảng kết thúc vào tối 14-11, đã xác định thêm 8 đội giành quyền vào vòng chung kết giải Bóng đá Asian Cup 2019 sẽ diễn ra tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) vào đầu năm 2019 (từ ngày 5-1 đến 1-2-2019).

Niềm vui của các tuyển thủ Việt Nam khi giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2019, sau trận hòa cùng Afghanistan trên sân Mỹ Đình vào tối 14-11.          Ảnh: AFC
Niềm vui của các tuyển thủ Việt Nam khi giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2019, sau trận hòa cùng Afghanistan trên sân Mỹ Đình vào tối 14-11. Ảnh: AFC

Trước đó, từ vòng loại thứ 2 và cũng là vòng loại World Cup 2018, ngoài đội chủ nhà UAE, có 10 đội tuyển giành quyền vào thẳng vòng chung kết gồm Saudi Arabia, Qatar, Iran, Uzbekistan, Iraq, Syria (khu vực Tây Á) và Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Trung Quốc (khu vực Đông Á).

Kết thúc lượt trận thứ 5 vòng loại thứ 3, cùng với đội tuyển Việt Nam và Jordan (bảng C); Ấn Độ (bảng A), Li băng (bảng B), Palestine và Oman (bảng D) cùng Bahrain và Turkmenistan (bảng E) cũng đã sở hữu tấm vé đến UAE 2019. Như thế, vòng chung kết Asian Cup 2019 vẫn còn 4 chiếc vé chưa có chủ nhân và cuộc tranh chấp sẽ diễn ra giữa các đội Kyrgyzstan (7 điểm) - Myanmar (5 điểm, bảng A), CHDCND Triều Tiên (8 điểm) - Hồng Kông (5 điểm, bảng B) cùng Philippines (9 điểm) - Yemen và Tajikistan (cùng 7 điểm, bảng F).

Đây là lần thứ 17, giải Bóng đá vô địch châu Á Asian Cup, do Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) tổ chức và lần đầu tiên, giải được mở rộng từ 16 đội lên 24 đội tại vòng chung kết, giúp những đội bóng trung bình có cơ hội giành quyền tham gia giải.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.