Đội tuyển Việt Nam chuẩn bị cho giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2017

.

Nhận lời mời của Liên đoàn Bóng đá Trung Quốc (CFA), đội tuyển Futsal Việt Nam đã lên đường sang tỉnh Giang Tô (Trung Quốc), tham gia giải Futsal quốc tế CFA 2017. Đây là lần thứ nhì, đội tuyển Futsal Việt Nam được tham gia giải đấu và ở giải CFA 2016 (tháng 12-2016), đội tuyển Futsal Việt Nam xuất sắc giành ngôi Á quân với 4 điểm sau khi thắng Mexico (4-3), hòa Trung Quốc (2-2) và thua Ukraine (1-3). Giải Futsal CFA 2017 quy tụ những đội bóng mạnh khi ngoài chủ nhà Trung Quốc còn có Croatia (đang xếp hạng 13 thế giới, trên cả Nhật Bản, Thái Lan) và Hà Lan (xếp hạng 25 thế giới) cùng đội tuyển Việt Nam.

Đây được xem là cữ dượt cần thiết cho đội tuyển Futsal Việt Nam trong quá trình chuẩn bị cho giải Futsal Vô địch Đông Nam Á 2017, được tổ chức ở TP. Hồ Chí Minh (từ ngày 26-10 đến ngày 3-11). Việt Nam lần thứ 3 đăng cai giải đấu này, sau các năm 2009 và 2010. Tham gia giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2017 có 9 đội, được chia thành 2 bảng gồm Việt Nam, Myanmar, Brunei, Philippines Indonesia (bảng A) và đương kim vô địch Thái Lan, Malaysia, Timor Leste, Lào (bảng B). Các đội sẽ thi đấu vòng tròn mỗi bảng, chọn 2 đội xếp nhất - nhì vào bán kết và vòng đấu xếp hạng. Theo quyết định của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC), căn cứ vào kết quả thi đấu của giải Futsal vô địch Đông Nam Á 2017, 4 đội vào bán kết sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết giải Futsal Vô địch châu Á 2018. Mục tiêu của đội tuyển Futsal Việt Nam là giành quyền vào chung kết và cố gắng đánh bại Thái Lan, đội đã đăng quang 12 lần trong 13 lần tổ chức và chỉ có Indonesia giành ngôi vô địch vào năm 2010.

Theo lịch thi đấu tại giải Futsal quốc tế CFA 2017, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ lần lượt gặp các đối thủ Croatia (ngày 20-10), Trung Quốc (ngày 21-10) và Hà Lan (22-10). Ngay sau khi CFA 2017 kết thúc, đội tuyển Futsal Việt Nam sẽ trở về TP. Hồ Chí Minh vào ngày 23-10 và chuẩn bị cho giải Futsal Vô địch Đông Nam Á 2017, khởi tranh vào ngày 26-10.

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.