Đã xác định được 15 đội tuyển dự vòng chung kết World Cup 2018

.

Sau loạt trận rạng sáng 9-10, vòng chung kết World Cup 2018 tổ chức tại Nga đã chính thức xác định được 15 đội tuyển tham dự.

Ba Lan ăn mừng sau khi giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018. (Nguồn: Reuters)
Ba Lan ăn mừng sau khi giành vé dự vòng chung kết World Cup 2018. (Nguồn: Reuters)

Ngoài đội tuyển chủ nhà Nga, 14 đội bóng khác đã vượt qua vòng loại gồm có Brazil (Nam Mỹ), Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Saudi Arabia (châu Á), Mexico, Costa Rica (CONCACAF), Bỉ, Đức, Anh, Ba Lan, Tây Ban Nha (châu Âu), Nigeria và Ai Cập (châu Phi).

Ba Lan (châu Âu) và Ai Cập (châu Phi) là hai đội tuyển mới nhất ghi tên mình vào danh sách các đội tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Mohamed Salah trở thành người hùng của Ai Cập. (Nguồn: Reuters)
Mohamed Salah trở thành người hùng của Ai Cập. (Nguồn: Reuters)

Ở lượt trận cuối cùng bảng E khu vực châu Âu, Ba Lan đã có chiến thắng tưng bừng 4-2 trước Montenegro, qua đó kết thúc vòng loại với 25 điểm, nhiều hơn đội bám đuổi là Đan Mạch đến 5 điểm.

Đây cũng là lần thứ 8 Ba Lan giành quyền tham dự World Cup sau các năm 1938, 1974, 1978, 1982, 1986, 2002 và 2006. Ba Lan 2 lần giành giải ba là vào các năm 1974 và 1982.

Trong khi đó, tại châu Phi, Ai Cập đã có chiến thắng vừa đủ 2-1 trước Congo nhờ cú đúp của Mohamed Salah, tiền đạo đang khoác áo câu lạc bộ Liverpool.

Người dân Ai Cập đã phải chờ đợi 27 năm mới có dịp chứng kiến đội nhà giành vé dự World Cup.
Người dân Ai Cập đã phải chờ đợi 27 năm mới có dịp chứng kiến đội nhà giành vé dự World Cup.

Chiến thắng này giúp Ai Cập có 12 điểm sau 5 lượt trận, nhiều hơn Uganda 4 điểm trong khi vòng loại chỉ còn 1 lượt trận, qua đó chính thức giành vé sớm.

Ai Cập đã từng hai lần tham dự World Cup vào các năm 1934, 1990 nhưng không lần nào họ tiến xa.

Theo Vietnam+

 

;
.
.
.
.
.