Wushu lập công đầu với 2 HCV

.

* Cuộc chiến tay ba ở bảng B môn bóng đá nam

* Đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp hạng tư

VĐV Dương Thúy Vi (giữa) đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 29, sau khi chiến thắng ở nội dung Kiếm thuật, môn Wushu.                                Ảnh: kualalumpur2017
VĐV Dương Thúy Vi (giữa) đã mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam tấm HCV đầu tiên tại SEA Games 29, sau khi chiến thắng ở nội dung Kiếm thuật, môn Wushu. Ảnh: kualalumpur2017

Sáng 20-8, các tuyển thủ Wushu Việt Nam đã lập công khi mang về 2 HCV đầu tiên cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29.

Ở nội dung Kiếm thuật, Dương Thúy Vi đã vượt qua áp lực tâm lý, xuất sắc giành HCV với 9,67 điểm; đẩy VĐV chủ nhà Eyin Phoon xuống vị trí thứ nhì với 9,64 điểm. VĐV Hui Xin Fing (Singapore) giành HCĐ với 9,60 điểm. Đây là tấm HCV thứ 3 liên tiếp của Dương Thúy Vi tại các kỳ SEA Games. Hiện thời, Thúy Vi cũng đang nắm giữ danh hiệu vô địch ASIAD khi giành HCV tại Incheon 2014 nội dung kết hợp Kiếm thuật - Quyền thuật nữ. Cũng tại giải Vô địch thế giới 2013 ở Kuala Lumpur, Thúy Vi từng giành HCV Quyền thuật nữ.

Ngay sau thành tích của Thúy Vi, VĐV Hoàng Thị Phương Giang tiếp tục vượt qua VĐV chủ nhà Loh Ying Ting nội dung Côn thuật khi đạt 9,64 điểm và giành HCV. Thua Phương Giang 0,01 điểm, Loh Ying Ting (đạt 9,63 điểm) chấp nhận HCB. Được đánh giá khá cao nhưng Felda Elvira (Indonesia) chỉ đạt 9,62 điểm và chỉ nhận được HCĐ. Với thành công này, Phương Giang đã mang về chiếc HCV thứ hai cho đoàn Thể thao Việt Nam tại SEA Games 29 và cũng là chiếc HCV thứ nhì của cô tại SEA Games khi năm 2013, Phương Giang từng giành danh hiệu vô địch Trường quyền. Trong chiều 20-8, VĐV Nguyễn Thục Anh đã đoạt HCĐ ở nội dung Nam quyền nữ với số điểm 9,63.

Cũng ở chiều 20-8, Cung thủ Chu Đức Anh tạo bất ngờ khi giành HCV nội dung Cung 1 dây cá nhân nam bằng chiến thắng 6-2 ở trận chung kết với VĐV chủ nhà Khairul Anuar Mohamad. Trước đó, ở trận bán kết, Chu Đức Anh cũng đánh bại một VĐV chủ nhà khác là Muhammad Akmal Nor Hasrin cùng tỷ số 6-2.

Ở môn bóng bàn, sau khi để thua đôi Pang Xue Jie - Yu Mengyu (Singapore) ở bán kết nội dung đôi nam - nữ môn, cặp VĐV Mỹ Trang - Quang Linh mang về cho đoàn Thể thao Việt Nam thêm một tấm HCĐ. Trước đó, ngày 19-8, VĐV Hoàng Thị Thanh đóng góp vào thành tích chung của đoàn Thể thao Việt Nam chiếc HCB Marathon.

l Ở môn bóng đá nữ, đội tuyển Việt Nam tiếp tục có trận thắng thứ 2 liên tiếp trong chiều 20-8. Lần này, bại tướng của thầy trò HLV Mai Đức Chung là Myanmar. Sau bàn mở tỷ số của Hải Yến trong hiệp 1, Theingi Tun đã kịp quân bình thế trận khi san bằng cách biệt 1-1 cho Myanmar vào phút 59. Nhưng đến phút 72, Bích Thủy giúp đội tuyển Việt Nam dẫn 2-1 sau cú sút xa đẹp mắt. Phút 82, Huỳnh Như ấn định chiến thắng 3-1 cho đội tuyển Việt Nam. Như thế, sau 2 trận thắng, đội tuyển Việt Nam tạm dẫn đầu bảng. Cuộc đối đầu cùng Thái Lan (ngày 22-8) có ý nghĩa quyết định đến ngôi vô địch môn bóng đá nữ do Thái Lan đã vượt qua Myanmar 3-2 ở lượt trận đầu tiên (ngày 15-8).

Trong môn Bóng rổ nam, dù thất bại 73-89 trước Indonesia nhưng đội tuyển Việt Nam đã cho thấy sự tiến bộ vượt bậc, so với giải Bóng rổ Vô địch Đông Nam Á hồi tháng 6 vừa qua.

l Lượt trận thứ 3 môn bóng đá nam ở bảng B vào ngày 20-8 tiếp tục khẳng định vị thế của 3 đội U22 Việt Nam, U22 Thái Lan và U22 Indonesia trong cuộc cạnh tranh 2 chiếc vé vào bán kết.

Ở trận đấu sớm, U22 Indonesia đã đánh bại U22 Timor Leste 1-0. Hai trận đấu vào buổi tối cũng khép lại với chiến thắng 4-0 của U22 Việt Nam trước U22 Philippines và chiến thắng 3-0 của U22 Thái Lan trước U22 Campuchia.

Sau lượt trận này, với 9 điểm, U22 Việt Nam tạm dẫn đầu. Cùng có 7 điểm, 2 đội U22 Thái Lan và U22 Indonesia chia nhau 2 vị trí kế tiếp. Như thế, cuộc cạnh tranh giữa 3 đội vẫn tiếp diễn với 2 trận đấu quyết định của U22 Việt Nam - U22 Indonesia (ngày 22-8) và U22 Việt Nam - U22 Thái Lan (ngày 24-8) nhằm xác định chủ nhân của 2 chiếc vé vào vòng bán kết tại bảng B.

l Với những kết quả giành được trong những ngày đầu tiên tại SEA Games 29, tính đến 20 giờ ngày 20-8, với 3 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ, đoàn Thể thao Việt Nam tạm xếp thứ tư toàn đoàn. Nước chủ nhà Malaysia giành được 13 HCV, 9 HCB, 9 HCĐ vẫn đang dẫn đầu. Lần lượt chiếm 2 vị trí thứ nhì và thứ ba là Singapore (6 HCV, 7 HCB, 6 HCĐ) và Thái Lan (4 HCV, 4 HCB, 4 HCĐ).

NGUYÊN AN

;
.
.
.
.
.